HLV khẳng định Conor McGregor đang ở đỉnh cao phong độ, không có chuyện giải nghệ

AB |

Conor McGregor sẽ không treo găng sau chấn thương nặng gặp phải ở trận gặp Dustin Poirier.

Trong trận đấu với Dustin Poirier diễn ra vào ngày 11/7, Conor McGregor đã bị gãy xương chày, xương mác trong một tình huống di chuyển, không thể tiếp tục sau khi hiệp 1 khép lại. Chứng kiến phong độ đi xuống của tay đấm người Ireland cộng thêm chấn thương nặng vừa qua, một số fan lo ngại McGregor sẽ nghỉ hẳn.

Tuy nhiên, John Kavanagh - HLV lâu năm của tay đấm người Ireland - đã lên tiếng bác bỏ thông tin này. Ông khẳng định tay đấm người Ireland vẫn đang ở đỉnh cao phong độ.

HLV khẳng định Conor McGregor đang ở đỉnh cao phong độ, không có chuyện giải nghệ - Ảnh 1.

McGregor gặp chấn thương chân trong trận thua trước Poirier hồi cuối tuần qua

"Anh ấy rất yêu môn thể thao này và thật khó để tưởng tượng anh ấy sẽ không trở lại, không muốn tiếp tục thi đấu. Bởi lẽ, chúng tôi đang giữ được nhịp điệu thi đấu tuyệt vời. Cậu ấy mới bước sang tuổi 33, với tôi cậu ấy đang ở đỉnh cao phong độ với thể lực, thể trạng, tâm lý và tinh thần đều ở mức tốt nhất. Tôi nghĩ chúng tôi còn vài năm ở trước mặt", ông Kavangah chia sẻ.

Bản thân ông Kavanagh cũng thừa nhận chiến thắng của Poirier trong trận vừa qua. Tuy nhiên, ông thầy người Ireland tỏ ra nuối tiếc về cách màn so tài kết thúc.

"Chúng ta phải dành lời khen cho Poirier, đó là cách trận đấu diễn ra. Tuy nhiên, màn so tài đã có cái kết không trọn vẹn. Tôi không muốn hộ McGregor nhưng nếu bạn bị đấm gục, bạn có thể nói, 'Được thôi, ông bạn đã đánh tốt'. Nhưng đây không phải một pha kết liễu đúng nghĩa", Kavanagh nói thêm.

McGregor đã trải qua buổi phẫu thuật thành công vào ngày 12/7. Tay đấm người Ireland cho hay sẽ phải chống nạng trong vòng 6 tuần.

McGregor gãy gập chân trong trận gặp Poirier

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại