HLV Incheon United vừa đấm vừa xoa Công Phượng: "Cậu ấy có thể là người quan trọng"

Đoàn Dự |

Sau 2 lần được Incheon United cho vào sân từ băng ghế dự bị, Công Phượng đều phải nhận nhận xét thiếu tích cực từ HLV Andersen.

Ở trận gặp Sangju Sangmu, Công Phượng được tung vào sân từ phút thứ 65 và đã chơi không tệ. Tuy nhiên, sau trận HLV Andersen cho biết ông vẫn chưa hài lòng về cậu học trò mới.

"Tôi cảm thấy cậu ấy (Công Phượng) vẫn còn một số điểm yếu, đó là sự hạn chế về thể lực và khả năng tranh chấp. Tuy nhiên, nếu có thể cải thiện được hiệu suất của mình thì cậu ấy hoàn toàn có cơ hội để được thi đấu".

Ngược về trước đó khi Incheon United tung Công Phượng vào sân ở phút 90+6 trận thắng Gyeongnam 2-1, HLV Andersen đã phát biểu trong phòng họp báo:

"Trường hợp của Công Phượng, cậu ấy còn nhiều thiếu sót để chơi bóng ở K.League như sức mạnh thể chất và khả năng tranh chấp. Đúng là cậu ấy có màn thể hiện tốt trước Đại học Yonsei (ghi hat-trick), nhưng đó chỉ là trận đấu với đội đại học. Công Phượng sẽ có cơ hội nếu cậu ấy tiến bộ.

Tôi là HLV của Incheon, và tôi không quan tâm những vấn đề liên quan tới Công Phượng. Tôi chỉ có nhiệm vụ làm cho đội bóng chơi hay hơn".

HLV Incheon United vừa đấm vừa xoa Công Phượng: Cậu ấy có thể là người quan trọng - Ảnh 1.

Dù nhiều lần thẳng thắn góp ý về Công Phượng như vậy nhưng mới đây khi trả lời tờ SpoTV, HLV Andersen cũng đã có những lời động viên tân binh đến từ Việt Nam. Ông cho rằng Công Phượng có cơ hội để trở thành cầu thủ quan trọng với Incheon United.

"Fan Việt Nam muốn Công Phượng ra sân, nhưng cậu ta cần thích nghi với lối chơi và kỹ thuật của toàn đội đã. Khi đó, NHM Việt Nam mới có thể yêu cầu chúng tôi trao cơ hội cho Công Phượng ra sân được.

Incheon United là đội bóng chất lượng và Công Phượng là một cầu thủ tốt. Tôi sẽ kiên nhẫn với cậu ấy. Mùa giải vẫn còn ở phía trước, Công Phượng vẫn có khả năng sẽ trở thành cầu thủ quan trọng của chúng tôi".

Trên thực tế, những phát biểu của ông Andersen vẫn là hết sức xã giao, mọi thứ đều dừng lại ở mức "khả năng", còn có thể thành hiện thực hay không sẽ cần Công Phượng chứng tỏ năng lực của mình.

Cũng trong chia sẻ ngắn nói trên, có thể thấy ông Andersen đang gửi một thông điệp nhẹ nhàng đến các fan quá khích của Việt Nam. Đó là đừng nên nêu ra những chỉ trích, đòi hỏi thiếu hợp lý, xung quanh việc ra sân của Công Phượng.

Trước đó, đã có rất nhiều CĐV Việt Nam tìm vào fanpage của Incheon United để chỉ trích, mắng nhiếc do CLB này chưa trọng dụng Công Phượng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại