HLV Hữu Thắng đẩy cầu thủ Việt gốc Pháp khỏi CLB TP.HCM

Đông Hưng (tổng hợp) |

Ngay khi vừa nắm ghế nóng tại CLB TP.HCM thay cho HLV Chung Hae-seong, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã quyết định đẩy cầu thủ người Việt gốc Pháp Tiêu Exal tới CLB Bà Rịa Vũng Tàu theo dạng cho mượn.

Cách đây ít ngày, hay đúng hơn là ngay sau trận thua 1-3 trước Hà Nội FC trên sân nhà, CLB TP.HCM đã quyết định chia tay HLV Chung Hae-seong. Trong thời gian tìm kiếm HLV mới, Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng đã quyết định kiêm nhiệm luôn chức "thuyền trưởng". Hỗ trợ cho ông sẽ là trợ lý Nguyễn Minh Phương.

HLV Hữu Thắng đẩy cầu thủ Việt gốc Pháp khỏi CLB TP.HCM - Ảnh 1.

Tiêu Exal trong buổi tập của U22 Việt Nam.

Ngay khi nắm "ghế nóng", HLV Hữu Thắng đã đưa ra một vài quyết định về nhân sự ở đội chủ sân Thống Nhất. Cụ thể, ông đã để Vũ Ngọc Thịnh và Tiêu Exal gia nhập CLB Bà Rịa Vũng Tàu – đối thủ tại vòng tứ kết Cúp QG 2020, theo dạng cho mượn 6 tháng.

Trung vệ Vũ Ngọc Thịnh từng là trụ cột không thể thiếu ở hàng phòng ngự của CLB TP.HCM khi mới tới sân Thống Nhất. Tuy nhiên do liên tục dính chấn thương, cựu cầu thủ Hải Phòng FC đã để mất vị trí ra sân chính thức. Ở mùa giải này, Ngọc Thịnh chỉ là phương án B của HLV Chung Hae-soung khi bộ đôi Hữu Tuấn và Diakite thi đấu rất ổn định ở hàng phòng ngự. Vì thế, đội bóng Sài thành đã quyết định để anh ra đi nhằm tìm kiếm cơ hội ra sân, qua đó dần lấy lại phong độ vốn có.

Vũ Ngọc Thịnh là cái tên không xa lạ dưới thời ông Miura ở ĐT Việt Nam. Sở hữu chiều cao 1,8 m và cùng lối chơi máu lửa, anh nhanh chóng là sự lựa chọn của nhà cầm quân người Nhật Bản. Tuy nhiên, chấn thương đã lấy đi phong độ của cầu thủ 28 tuổi. Ngọc Thịnh thường xuyên xuất hiện với cái đầu gối trái băng trắng.

Bên cạnh Ngọc Thịnh, một cầu thủ khác của CLB TP.HCM cũng sẽ đến khoác áo Bà Rịa - Vũng Tàu dưới dạng cho mượn trong thời gian tới là Tiêu Exal. Đây là cầu thủ gốc Việt sinh năm 2000 có nửa dòng máu Pháp, được đào tạo bài bản tại "lò" đào tạo TP.HCM với chiều cao 1,82 m.

Tiêu Exal có thể chơi tốt vị trí tiền vệ phòng ngự và trung vệ. Nhờ những điểm mạnh này, cầu thủ có bố người Pháp, mẹ là người Việt gốc Hoa đã tạo ấn tượng với HLV Park Hang-seo và ông thầy người Hàn Quốc đã cho gọi anh trong đợt tập trung ngắn hạn của tuyển U22 Việt Nam vừa qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại