HLV Hoàng Anh Tuấn tiết lộ điều chưa biết về Hữu Thắng và 7 cầu thủ U20 Việt Nam

Hải Bình |

Nhiều người cho rằng HLV Hữu Thắng gọi 7 cầu thủ U20 Việt Nam lên ĐTQG để "đẹp lòng thiên hạ" nhưng thực ra, thuyền trưởng ĐTQG đã theo dõi họ và quy hoạch từ lâu.

Đang trong kỳ nghỉ cùng gia đình sau hành trình tại U20 World Cup cùng U20 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn có những chia sẻ, cùng lời nhắn nhủ với 7 cậu học trò cưng vừa được HLV Nguyễn Hữu Thắng gọi tập trung ĐTQG chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Jordan vào ngày 13/06 tới đây.

Theo đó, vị thuyền trưởng người Khánh Hòa mong các học trò chân cứng đá mềm trong lần đầu được vinh dự khoác lên mình màu áo ĐT Việt Nam:

"Lời đầu tiên tôi muốn nhắc với 7 thành viên này là hãy biết mình đang ở đâu, trình độ như thế nào, phải làm gì để khẳng định được cái tên của mình trong tương lai, điều đó rất quan trọng cho sự nghiệp của từng người.

Tôi vẫn thường nhắc với tất cả rằng, bạn thành công ở một giải đấu trẻ không có nghĩa bạn sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, sẽ là tuyển thủ QG. Nếu không cố gắng phấn đấu, tự mãn với thành tích hiện tại thì không bao giờ bạn tiến xa hơn nữa.

Bóng đá không có khái niệm kế thừa, tuổi 20 khác hoàn toàn với tuổi 22 cũng như ĐTQG. Phải bước đi từng bước, vươn lên từng ngày, chậm mà chắc, có mục tiêu rõ ràng thì bạn mới có thể đứng vững trong sự nghiệp. Có rất nhiều chông gai phía trước, vượt qua được tất cả mới có được thành công".

HLV Hoàng Anh Tuấn tiết lộ điều chưa biết về Hữu Thắng và 7 cầu thủ U20 Việt Nam - Ảnh 1.

Có đến 7 gương mặt của U20 Việt Nam được HLV Nguyễn Hữu Thắng gọi lên tập trung ĐTQG chuẩn bị cho trận đấu với Jordan vào ngày 13/06 tới đây. Ảnh: FIFA.

Thủ môn: Bùi Tiến Dũng; Trung vệ: Trần Đình Trọng, Huỳnh Tấn Sinh; Hậu vệ: Hồ Tấn Tài, Đoàn Văn Hậu; Tiền vệ Nguyễn Quang Hải và Tiền đạo Hà Đức Chinh là 7 cái tên của U20 Việt Nam được tập trung ĐT Việt Nam lần này.

Trả lời cho câu hỏi, theo ông ngoài 7 cái tên vừa được triệu tập vào ĐTQG thì còn những gương mặt nào xứng đáng góp mặt trong thành phần U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games, vị kiến trúc sư trưởng của U20 Việt Nam cho biết:

"Theo tôi, đó là những cầu thủ tốt nhất của U20 Việt Nam vào thời điểm này, xứng đáng có tên ở đội U22 Việt Nam chuẩn bị cho kỳ đại hội 2017. Trong thời gian tới đây, nếu có gọi thêm ai đó là việc của HLV Nguyễn Hữu Thắng, tôi không thể can thiệp quá sâu vào công việc của anh ấy.

Và để được lọt vào mắt xanh của anh Thắng, tôi nghĩ các thành viên của U20 Việt Nam phải tận dụng từng cơ hội được ra sân trong màu áo CLB ở V-League cũng như hạng Nhất. Từng bước đi, sự tiến bộ của mỗi người đều được các vệ tinh ghi nhận và báo cáo về cho HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Thực ra, anh Thắng đã đi cùng U20 Việt Nam trong chuyến tập huấn ở Đức, những cái tên đó đã được quy hoạch từ trước World Cup. Chính màn thể hiện khá tốt cùng việc phấn đấu qua từng ngày của họ đã được HLV Nguyễn Hữu Thắng ghi nhận bằng tấm vé lên ĐTQG.

Để được tung vào sân trong màu áo ĐT Việt Nam trong trận đấu với Jordan, tôi nghĩ 7 cầu thủ trên phải nỗ lực rất nhiều để cạnh tranh vị trí với các đàn anh. Nhưng họ phải ý thức được rằng mục tiêu của bóng đá Việt Nam trong năm 2017 là gì. Đó là SEA Games 29".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại