Trò cưng HLV Wenger chia sẻ bất ngờ về U20 Việt Nam

Lập Trần |

Gần như ông Franck Durix không tìm được điểm gì nhiều để khen ngợi U20 Việt Nam sau hành trình tại U20 World Cup. Đó cũng là những góp ý cần thiết cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Phóng viên: Xin cám ơn ông đã tham cuộc đối thoại ngày hôm nay với chúng tôi. Câu hỏi đầu tiên và nó cũng sẽ bắt đầu cho mọi câu chuyện, ông có chú ý và xem tất cả các trận đấu của U20 Việt Nam không?

Franck Durix: Ồ, tại sao lại không? Đấy là một sự kiện bóng đá mà mọi người dân của Việt Nam đều khó có thể bỏ qua. Tôi luôn thu xếp để xem và cổ vũ cho các cầu thủ Việt Nam, xem họ chơi như thế nào ở một giải đấu lớn như thế.

- Là một nhà chuyên môn, ông có thể nhận xét về U20 Việt Nam?

+ Tôi nói ra, có lẽ nhiều người sẽ phật lòng, nhưng cá nhân tôi thấy, trình độ của U20 Việt Nam tại World Cup chỉ ở mức trung bình. Nghĩa là còn một khoảng cách khá xa so với những đội bóng khác. Chúng ta còn quá nhiều điểm hạn chế cần khác phục để có một vị trí tốt khi tham dự giải đấu.

- Vậy ông có thể chỉ ra những điểm yếu cơ bản đó chứ?

+ Xin nhắc lại nhé, tôi không phải là HLV trưởng. Tôi chỉ là một người quan sát về chuyên môn nên đây là nhận định chủ quan của tôi. Điều đầu tiên mà tôi thấy rõ nhất, đó là sự tự tin của các cầu thủ. Tôi có thể dẫn chứng ra đây tình huống mà một cầu thủ của Việt Nam đã có cơ hội kết liễu U20 New Zealand trong trận đấu đầu tiên (Nguyễn Hoàng Đức – PV).

Tôi cho rằng, cậu ấy không phải là không đủ nền tảng kỹ thuật, thể lực mà là thiếu đi sự tự tin, quyết đoán trong tình huống này. Nó cũng là pha bóng tiêu biểu cho cả giải đấu của U20 Việt Nam. Tôi sẽ không nói thêm về kỹ thuật của các cầu thủ vì như thế nào thì tất cả đã thấy.

Còn chiến thuật, HLV là người quyết định và có lẽ tôi cũng không nên xen vào. Tôi chỉ có ý kiến là, cách triển khai tấn công của U20 Việt Nam gặp nhiều vấn đề, nếu không nói là bế tắc.

Không biết bạn có thấy, trước những đối thủ cao lớn, việc sử dụng những đường chuyền bổng dường như là hết cách, bởi cầu thủ của Việt Nam rất hạn chế về thể hình nhưng phương pháp đó đã được dùng khá nhiều...

Trò cưng HLV Wenger chia sẻ bất ngờ về U20 Việt Nam - Ảnh 1.

Franck Durix từng có một mùa chơi bóng dưới quyền HLV Wenger tại Nhật Bản, ngay trước khi chiến lược gia này về Arsenal.

- Ý ông là U20 Việt Nam đã không đúng trong việc sử dụng chiến thuật?

+ Mỗi HLV có một quan điểm, mỗi triết lý riêng nên không thể nói ai đúng và ai sai. Theo quan điểm của tôi, chúng ta nên tận dụng những ưu điểm tốt nhất có thể. Dưới góc nhìn của tôi, chơi bóng bổng, bóng dài chưa bao giờ là sở trường của các cầu thủ Việt Nam.

Tôi thấy, Việt Nam có những cầu thủ tố chất kỹ thuật rất tốt nhưng hình như họ thiếu tự tin khi cầm bóng và triển khai lối chơi. Nguyên do vì sao thì tôi không rõ…

- Phải chăng chúng tôi đã choáng ngợp vì lần đầu được chơi ở World Cup?

+ Cũng có thể đúng. Nhưng rõ ràng, ở đây yếu tố chuyên môn quyết định rất nhiều thứ. Như tôi đã nói, trình độ của U20 Việt Nam chỉ ở mức trung bình so với mặt bằng chung của các đội bóng.

Với bóng đá trẻ tinh thần là điều quan trọng nhưng nếu không có trình độ nhất định thì rất khó san bằng được khoảng cách ấy. Hãy nhìn cuộc đối đầu giữa Pháp và Việt Nam thì rõ. Rõ ràng, các cầu thủ Việt Nam có tinh thần tuyệt vời nhưng các cầu thủ Pháp ở một đẳng cấp rất khác.

Trò cưng HLV Wenger chia sẻ bất ngờ về U20 Việt Nam - Ảnh 2.

U20 Việt Nam thua kém mọi mặt trước U20 Pháp (Ảnh: FIFA).

- Yếu tố thể hình trong bóng đá vô cùng quan trọng, theo ông U20 Việt Nam có thua thiệt về điều này ở World Cup và có nên có sự định hướng mới?

+ Thể hình là điều vô cùng quan trọng nhưng đó không phải là tất cả. Tôi đã làm việc ở Việt Nam được một thời gian và đã tham gia nhiều công tác tuyển sinh. Tôi nhận thấy, các cầu thủ Việt Nam có thể hình lại thường hạn chế về kỹ thuật và mặt tư duy chơi bóng. Hy vọng tôi sai về điều này.

Trong quan điểm của tôi, bóng đá là tư duy, là sự bền bỉ, sức chiến đấu và các yếu tố kỹ thuật cộng gộp… cho nên thể hình dù quan trọng nhưng không phải là sự quyết định. Cũng nói thật, mong thay đổi về câu chuyện thể hình thì chúng ta cần một thời gian rất dài để đột phá.

- Ông nhận xét gì về các đội bóng châu Á tại U20 World Cup lần này?

+ Họ có nền tảng kỹ thuật, thể lực tốt nhưng để đi xa và tiến sâu là một câu chuyện không hề dễ dàng. Vậy nên việc Việt Nam phải sớm dừng bước không phải là câu chuyện khó hiểu.

- Câu hỏi cuối, với kinh nghiệm của một nhà cầm quân, theo ông lứa cầu thủ này cần làm gì để phát triển lên đỉnh cao?

+ Chỉ có một con đường là thi đấu. Và thật sự tôi cũng thấy làm lạ với lứa U20 Việt Nam, rất nhiều cầu thủ chơi bóng V-League lại không được gọi. Cho tôi hỏi anh chuyện gì xảy ra với những cầu thủ này?

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Hồ sơ Franck Durix

Franck Durix sinh năm 1965 tại Pháp, khởi nghiệp ở CLB Olympique Lyon vào năm 1982. Đến năm 1988, tiền vệ cao 1m75 này chuyển đến chơi bóng cho CLB Cannes, đây là khoảng thời gian mà anh sát cánh cùng huyền thoại bóng đá Pháp Zinedine Zidane, có 179 trận ra sân và ghi 13 bàn thắng.

Mùa 1995, dù có rất nhiều lời mời từ các CLB châu Âu thế nhưng Franck Durix đã chọn Nagoya Grampus Eight tại J-League I để đầu quân. Franck Durix có 87 trận và ghi 6 bàn thắng cho CLB khi đó được dẫn dắt bởi HLV Wenger, góp công đưa Nagoya Grampus Eight giành cúp Hoàng đế Nhật Bản.

Nhưng chỉ 1 mùa sau, cầu thủ này đầu quân cho Servette FC của Thụy Sĩ, với thời gian 3 năm từ 1997 đến 2000. Sau đó Franck Durix trở về Pháp chơi bóng cho Sochaux rồi CLB cũ Cannes, trước khi giải nghệ vào năm 2002.

Tiền vệ cánh phải này từng được tạp chí France Football đề cử cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải và từng được triệu tập vào ĐTQG Pháp, tuy nhiên sau đó đã bị loại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại