HLV Heerenveen thốt lên 2 từ "bực bội" và "thất vọng", úp mở việc đội bóng sắp có thay đổi

Linh Đan |

Sau chuỗi thành tích bết bát của Heerenveen, chính bản thân HLV Johnny Jansen không giấu nổi sự thất vọng với màn trình diễn của các học trò.

Trận hòa ngay trên sân nhà trước VVV-Venlo, đội bóng đang nằm trong nhóm xuống hạng, khiến HLV Johnny Jansen vấp phải nhiều chỉ trích bởi chuỗi trận chỉ biết hòa và thua của Heerenveen tại giải VĐQG đã lên đến con số 6.

Trong khi CĐV Việt Nam vẫn liên tục phàn nàn về việc không sử dụng Văn Hậu thì nhiều khán giả Hà Lan cũng có những dấu hiệu mất niềm tin vào cách cầm quân của HLV Johnny Jansen.

HLV Heerenveen thốt lên 2 từ bực bội và thất vọng, úp mở việc đội bóng sắp có thay đổi - Ảnh 1.

Về phía mình, trong bài trả lời phỏng vấn với truyền thông Hà Lan mới đây, HLV Johnny Jansen cho biết ông cảm thấy thất vọng và bực bội với kết quả vừa qua của Heerenveen.

"Thật là bực bội với trận hòa Venlo vì chúng tôi thực sự đang rất nỗ lực để làm những điều tốt nhất. Chỉ có điều tốc độ chơi bóng của Heerenveen vẫn quá thấp. Sau phút 70, đối phương gần như không thể chơi được nữa, tiếc là chúng tôi lại không thể kết liễu trận đấu", tờ Voetbal dẫn lời HLV Jansen.

"Tôi tôn trọng cách chơi của Venlo vì họ đang làm hết sức mình để thu thập từng điểm số cho cuộc đua trụ hạng. Heerenveen kiểm soát bóng tới 70%, tung ra 30 cú sút nhưng những gì nhận lại quá ít và điều đó thực sự đáng thất vọng.

Chúng tôi cần giành chiến thắng nhưng đã không làm được. Cảm giác thật tồi tệ. Đối thủ đã phòng ngự tốt nhưng tôi trong suốt hiệp 2 tôi nghĩ đáng ra mọi việc phải được giải quyết rồi".

HLV Heerenveen thốt lên 2 từ bực bội và thất vọng, úp mở việc đội bóng sắp có thay đổi - Ảnh 2.

HLV Jansen muốn Heerenveen phải chơi tốc độ hơn nữa.

Cùng với việc bày tỏ sự chưa hài lòng với cách chơi của các cầu thủ, HLV Heerenveen cũng úp mở khả năng sẽ có những sự thay đổi trong đội hình xuất phát ở trận đấu sắp tới.

"Ban huấn luyện chúng tôi thảo luận mỗi tuần với nhau liệu có cần thay đổi điều gì không. Việc thay đổi không phải lúc nào cũng là giải pháp, nhưng đó cũng là một lựa chọn. Và bản thân tôi cũng hiểu rằng mọi người yêu cầu điều đó".

Trận đấu tiếp theo của Heerenveen sẽ là cuộc đối đầu với Feyenoord ở tứ kết KNVB Cup vào lúc 2h45 ngày 14/2 (giờ Việt Nam). Rõ ràng, trong bối cảnh đang gặp nhiều áp lực và lại tiếp tục phải chạm trạn với đối thủ mạnh như Feyenoord, sẽ không dễ để HLV Jansen có thể giúp Heerenveen tìm lại cảm giác chiến thắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại