HLV Heerenveen thay đổi thất thường, cơ hội ra sân của Văn Hậu còn xa

Đoàn Dự |

Văn Hậu vẫn đang chơi ổn định ở Jong Heerenveen nhưng cơ hội thi đấu trên đội một còn xa khi HLV Jansen vẫn tỏ ra rất bảo thủ.

Đã từng có những tiếng thở phào khi HLV Jansen thú nhận ông cần thay đổi mạnh mẽ đội một sau thất bại 2-4 trước Vitesse ngày 16/2 vừa rồi. Khi đó, HLV của Heerenveen nói:

"Vị trí và kết quả của đội rất đáng lo ngại, tôi phải có sự thay đổi, đấy cũng là điều dễ hiểu. Trên hàng công, chúng tôi tạo không ít cơ hội nhưng dứt điểm tệ hại, rồi khi bị phản công thì hàng thủ lại mắc nhiều sai sót và phải nhận các bàn thua không đáng".

Nhiều ý kiến nghĩ ngay đến việc ông Jansen sẽ thay đổi về mặt nhân sự, trao cơ hội cho những cái tên thời gian qua phải ngồi trên ghế dự bị để tìm kiếm khác biệt. Khi đó, Văn Hậu có thể được vào sân thi đấu.

Tuy nhiên, trước trận gặp ADO Den Haag, ông Jansen bất ngờ cho biết: "Tôi không đặt niềm tin vào việc thay đổi nhiều chắc chắn sẽ đem lại một kết quả tốt hơn cho đội bóng. Đúng là chúng tôi chơi không tốt nhưng nếu có một sự xáo trộn nào đó trong đội hình có thể khiến cả cỗ máy gặp bất ổn".

Kết quả là trước một ADO Den Haag đang ở vị trí "cầm đèn đỏ", Heerenveen cũng chỉ có thể hòa 2-2 dù chơi trên sân nhà. Để rồi sau trận, ông Jansen lại nói về "sự thay đổi".

"Heerenveen tạo ra được rất nhiều cơ hội nhưng rồi lại để bị thủng lưới trước 2 bàn. Sau hiệp đấu đầu tiên, chúng tôi nhận thấy có điều gì đó cần phải thay đổi. Những quyết định đã được đưa ra trong giờ nghỉ. Có lẽ điều đó đã trễ 45 phút".

HLV Heerenveen thay đổi thất thường, cơ hội ra sân của Văn Hậu còn xa - Ảnh 1.

Chính Halilovic, tiền vệ được vào sân ở hiệp 2 và ghi 1 bàn cho Heerenveen cũng bóng gió nói về việc đã chán ngấy bị HLV cất trên băng ghế dự bị.

"Chúng tôi đã không duy trì được sự tập trung trong suốt trận đấu. Heerenveen đáng ra phải có kết quả tốt hơn ở trận đấu này. Tôi luôn suy nghĩ tích cực vì cảm thấy bản thân đang làm tốt. Tôi cũng không muốn nói về quyết định của HLV nhưng có lẽ tôi muốn được ra sân ngay từ đầu".

Đã từng có một thời gian, báo Hà Lan khi viết về phát ngôn của ông Jansen cứ nói đi nói lại một điều "chán ngấy", đấy là vị HLV này sẽ "giữ nguyên đội hình" cho trận đấu sắp tới.

Từng có những phân tích cho rằng việc giữ nguyên đội hình giúp HLV Jansen tạo được bộ khung ổn định, các cầu thủ ăn ý với nhau. Nhưng rốt cuộc, hiện Heerenveen đang có liền 8 trận không thắng ở giải VĐQG Hà Lan, trong đó thua tới 5. Chính sách "giữ nguyên đội hình" của ông Jansen đang bộc lộ khuyết điểm song HLV này vẫn lưỡng lự trước việc có thay đổi hay không và nếu thay đổi sẽ thay đổi thế nào.

HLV Heerenveen thay đổi thất thường, cơ hội ra sân của Văn Hậu còn xa - Ảnh 2.

Với thái độ ấy của vị HLV người Hà Lan, cơ hội để Văn Hậu được ra sân không lớn vì ngôi sao Việt Nam vẫn chỉ là sự thay thế thứ 2, 3 ở băng ghế dự bị. Nhiều người chờ đợi Văn Hậu thể hiện thật tốt ở sân tập để lọt vào mắt xanh của ông Jansen nhưng nên nhớ quanh Hậu còn những sự cạnh tranh khác và họ cũng luôn nỗ lực hết mình.

Không được tạo cơ hội để mong làm nên bước ngoặt mà chờ vào việc tập chay hay đá tại Jong Heerenveen rõ ràng là khó khăn lớn cho hậu vệ quê Thái Bình. May là Heerenveen đang có ý định bồi đắp dài hạn với Đoàn Văn Hậu. Mùa này chưa nhưng có thể mùa sau, khi tiến bộ ở ngưỡng nhất định, Hậu sẽ được vào sân.

Giải VĐQG Hà Lan còn 10 vòng đấu nữa. Heerenveen hiện đứng thứ 10/18, kém nhóm có quyền dự Europa League 8 điểm và trên lý thuyết họ vẫn có thể cạnh tranh vé đá châu Âu. Đây chính là điều sẽ khiến khả năng Văn Hậu được thi đấu càng nhỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại