HLV HAGL: "Chúng tôi biếu không hai bàn thua đầu tiên cho TP.HCM"

Thái Hải |

HLV Dương Minh Ninh cho rằng đội nhà đã tự thua trước TP.HCM với tỷ số 3-5.

HLV HAGL ông Dương Minh Ninh lý giải khá bất ngờ về thất bại 3-5 trước TP.HCM tối nay. Đây là trận đấu mà Công Phượng đã sớm đưa đội khách vượt lên dẫn trước nhưng sự chủ quan của hàng thủ khiến đội bóng phố Núi nhận thất bại thứ 2 liên tiếp.

"Một trận thua khiến tôi rất buồn, thế trận HAGL ghi bàn trước, sau khi ghi bàn sớm sự mất tập trung lại quay lại với đội bóng chúng tôi. HAGL là đội bóng trẻ, còn thiếu kinh nghiệm. Có tình huống bị phạt từ giữa sân, nhưng các tuyến phối hợp kém dẫn tới bàn thua. Hai bàn thua liên tiếp gần như chúng tôi biếu không cho đội bạn.

HAGL bị vỡ trận sau bàn thua thứ 3 nhưng toàn đội đã nỗ lực để có được 2 bàn thắng cuối trận. Qua 20 lượt trận đầu tiên, 2 trận gần đây hàng thủ gần như khủng hoảng về lực lượng. Trung vệ ngoại dính thẻ và không thể góp mặt, và còn nhiều trung vệ khác vẫn chưa trở lại sau chấn thương", HLV Dương Minh Ninh buồn bã phát biểu sau trận đấu.

HLV HAGL: Chúng tôi biếu không hai bàn thua đầu tiên cho TP.HCM - Ảnh 1.

Niềm vui thắng trận của các cầu thủ TP.HCM khi "hủy diệt" HAGL 5-3 tại vòng 22 V.League 2018. Ảnh: Bạch Dương.

"Hàng công đã tuân thủ đấu pháp và ghi bàn thắng ở nhiều thời điểm khó khăn. Tiền đạo trẻ Văn Anh có tố chất tốt để trở thành tiền đạo nguy hiểm.

Công Phượng chơi rất tốt khi đổi từ bên phải sang bên trái và hôm nay cậu ta đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao dù vừa trải qua giai đoạn quá tải. Hôm nay, hàng tiền vệ HAGL hoạt động không tốt, đôi khi Công Phượng đói bóng nhưng vẫn thi đấu rất nhiệt trên sân.

Thua trận này, mục tiêu của Top 5 của chúng tôi gần như đã rất xa, nhưng chúng tôi vẫn còn những mục tiêu tiếp theo và HAGL sẽ cố gắng để có được kết quả tốt nhất ở 4 lượt trận còn lại. Hà Nội lúc này đã vô địch nhưng tôi nghĩ trận đấu sắp tới cũng sẽ rất hấp dẫn", ông Ninh tiếp.

"Chúng tôi cho Xuân Trường nghỉ 10 ngày sau khi phẩu thuật và sau đó sẽ quay lại tập luyện cùng đội. Tuy nhiên, việc sử dụng cậu ta trong thời gian tới còn phụ thuộc vào phong độ cũng như quá trình hồi phục của Trường", HLV Dương Minh Ninh chia sẻ về chấn thương của tiền vệ Lương Xuân Trường.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Miura cho biết: "Hôm nay, chúng tôi cũng chơi bình thường như mọi trận đấu khác. Tuy nhiên, 3 bàn thắng đầu tiên từ những tình huống cố định đã giúp TP.HCM dễ dàng hơn ở quãng thời gian còn lại. Tôi xin cảm ơn người hâm mộ hôm nay đã đến sân rất đông.

Khi tỷ số là 4-1, tôi nghĩ thế trận đã an bài với kết quả này. Thế nhưng, khi tỷ số là 5-1 tôi thực sự không hài lòng với thái độ thi đấu của cầu thủ. Họ có biểu hiện chủ quan ở những phút cuối và nhận lấy hai bàn thua không xứng đáng".

"Tôi nghĩ Công Phượng là người chơi tốt nhất bên HAGL. Mỗi khi có bóng, cậu ta đều tạo sự khó khăn cho hàng thủ cũng như các học trò của tôi. Tuy nhiên, những vị trí chơi bên cạnh Công Phượng hoạt động không tốt nên HAGL phải nhận lấy thất bại" - HLV Miura tiếp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại