Công Phượng vụt sáng nhưng HAGL vẫn nhận kết quả thê thảm trước TP.HCM

Đoàn Dự (Ảnh: Bạch Dương) |

HLV Dương Minh Ninh đã đặt niềm tin Công Phượng, Văn Thanh sẽ sớm trở lại, nhưng rồi ông cùng toàn đội lại nhận trận thua không ngờ nổi trước TP.HCM của HLV Miura.

Vòng 22 V.League 2018: TP.HCM 5-3 HAGL

Sau thất bại đau đớn 0-3 trước Thanh Hóa ở vòng 21 V.League, HLV Dương Minh Ninh chia sẻ rằng ông kì vọng Công Phượng, Văn Thanh sẽ hồi phục hoàn toàn thể lực, để trở lại với phong độ cao nhất trước TP.HCM ở vòng 22.

Thế nhưng, trước trận đấu này, HAGL lại thiếu vắng những nhân tố khác. Văn Toàn và ngoại binh Josep không thể thi đấu. Xuân Trường tiểu phẫu mũi vẫn chưa thể trở lại. Phần vì tổn thất lực lượng, phần vì hàng thủ tiếp tục chơi cực tệ, HAGL đã chẳng có nổi điểm nào ở SVĐ Thống Nhất, và còn thua sâu 3-5.

Ngay phút 13, Công Phượng đã tỏa sáng, chớp thời cơ mở tỷ số cho đội khách. Nhưng rồi ở các phút 18, 21, 33, 76 và 83, TP.HCM đã dễ dàng chọc thủng lưới HAGL, để dẫn trước 5-1. Đến cuối trận, HAGL được hưởng 1 tình huống 11m và Công Phượng bước lên thực hiện thành công, hoàn tất cú đúp, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-5.

Công Phượng vụt sáng nhưng HAGL vẫn nhận kết quả thê thảm trước TP.HCM - Ảnh 2.

TP.HCM vượt qua HAGL với tỷ số ấn tượng 5-3 (Ảnh: Bạch Dương).

Đến phút 91, HAGL vẫn đang chơi rất quyết tâm và sau 1 pha tấn công bài bản, Nguyễn Văn Anh băng vào đánh đầu, rút ngắn tỷ số xuống còn 3-5. Đây cũng là kết quả cuối cùng của cuộc chiến, khiến HAGL phải nhận trận thua thứ 3 liên tiếp tại V.League và vẫn chỉ có 27 điểm sau 22 vòng đấu, đứng ở vị trí thứ 9.

Ở trận này, tinh thần và khả năng tấn công của HAGL là không quá tệ, nhưng hàng phòng ngự tiếp tục khiến công sức toàn đội đổ sông đổ bể. Nếu không thể chơi chắc chắn hơn, HAGL sẽ rất khó hoàn thành mục tiêu lọt top 5 V.League, chưa kể có thể còn tụt sâu hơn nữa.

Về phần CLB TP.HCM, họ đã có 24 điểm sau 22 vòng, bỏ cách nhóm xuống hạng 5 điểm. Với 4 trận còn lại, thầy trò HLV Miura vẫn cần chơi nỗ lực, để đảm bảo trụ lại V.League mùa tới.

ĐH ra sân

CLB TP HCM: Trần Phi Sơn, Vũ Quang Nam, Đỗ Văn Thuận, Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Sơn Hải, Đặng Quang Huy, Phạm Công Hiền, Huỳnh Kesley, Vũ Anh Tuấn, Âu Văn Hoàn (đội trưởng), Chaves Santos.

HAGL: Lê Văn Sơn, Trần Hữu Đông Triều, Trần Minh Vương, Nguyễn Công Phượng (đội trưởng), Vũ Văn Thanh, Osmar, Rmah Sươ, Lê Đức Lương, A Hoàng, Nguyễn Hữu Anh Tài, Triệu Việt Hưng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại