HLV Hà Nội không đổ lỗi cho Bùi Tiến Dũng, hi vọng lật kèo ở mặt sân "lạ" của Triều Tiên

Linh Đan T/H (Ảnh: Tú Anh, Ngô Trà, Linh Đan) |

Dù không thể giành được chiến thắng trên sân nhà nhưng HLV Chu Đình Nghiêm vẫn bày tỏ niềm tin vào việc Hà Nội có thể giành được chiến thắng ở trận lượt về trên đất Triều Tiên.

Nhận xét về màn trình diễn của các học trò trước CLB 4.25, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết:

"Trận đấu hôm nay tôi rất hài lòng, tiếc là chúng tôi không thể tận dụng được những cơ hội mình tạo ra. Hàng thủ Hà Nội chơi chưa thật tốt, đối phương dù có ít cơ hội nhưng họ đã ghi được hai bàn thắng".

Nói về bàn thua thứ hai khi thủ môn Bùi Tiến Dũng để đối phương ghi bàn từ cự ly rất xa, HLV của CLB Hà Nội không cho đó là lỗi vị trí của người gác đền. Ông nói: "Tôi nghĩ tình huống đó khó có thể nói là thủ môn đã sai lầm. Cầu thủ đó đã sút rất tốt và đó là pha bóng không dễ để bắt được.

Còn về tình hình của Văn Công, hiện tại tôi chưa thể trả lời được vì còn phải chờ kết quả kiểm tra tại bệnh viện".

HLV Hà Nội không đổ lỗi cho Bùi Tiến Dũng, hi vọng lật kèo ở mặt sân lạ của Triều Tiên - Ảnh 1.

Bùi Tiến Dũng bị khuất phục bởi một cú sút xa đẳng cấp của đối thủ.

Cuối cùng, nhận định về cơ hội và thách thức của Hà Nội ở trận lượt về trên đất Triều Tiên sắp tới, HLV Chu Đình Nghiêm bày tỏ:

"Thực ra khi tỉ số là 2-1 thì tôi vẫn cảm thấy lo lắng. Nhưng giờ khi không còn gì để mất thì cũng là sự thoải mái nhất định trong tâm lý. Tất nhiên thắng 2-1 thì dễ đá hơn, nhưng hòa 2-2 cũng là hoàn cảnh không còn gì để mất để toàn đội cùng nhau cố gắng.

Ở trận lượt về, Hà Nội phải đá trên sân cỏ nhân tạo cũng là khó khăn, đối thủ lại bất bại trên sân nhà từ năm 2017 nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình.

Cục diện trận đấu hôm nay sẽ khiến đối thủ phải tôn trọng Hà Nội. Cơ hội vẫn là 50-50 dù Hà Nội phải đá trên mặt sân không quen thuộc nhưng cơ hội vẫn chia đều cho hai đội".

HLV Hà Nội không đổ lỗi cho Bùi Tiến Dũng, hi vọng lật kèo ở mặt sân lạ của Triều Tiên - Ảnh 2.

Văn Quyết và các đồng đội được dự báo sẽ gặp không ít khó khăn ở trận lượt về, khi việc chơi bóng ở sân cỏ nhân tạo rõ ràng là điều không quen thuộc với đội bóng này.

Theo lịch thi đấu, trận lượt về sẽ diễn ra vào ngày 2/10 trên đất Triều Tiên. Việc để đối phương có được 2 bàn thắng trên sân khách sẽ khiến Hà Nội buộc phải đánh bại được CLB 4.25, hoặc ít nhất cầm hòa đối phương với tỉ số từ 3-3 trở lên mới có thể giành được vé lọt vào trận chung kết AFC Cup 2019.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại