HLV Hà Nội: CLB Triều Tiên sẽ phải trả giá nếu chỉ tập trung vào Quang Hải và Văn Quyết

Linh Đan T/H (Ảnh: Tú Anh) |

Ở buổi họp báo trước trận chung kết liên khu vực AFC Cup giữa Hà Nội và CLB 4.25 (Triều Tiên), HLV hai đội đều bày tỏ sự thận trọng khi chưa nắm được nhiều thông tin về đối thủ.

Vào lúc 19h00 ngày 25/9, Hà Nội sẽ đón tiếp CLB 4.25 ở trận lượt đi chung kết liên khu vực AFC Cup 2019. Trong buổi họp báo trước trận đấu diễn ra vào chiều nay (24/9), HLV O Yun Son của CLB 4.25 chia sẻ ông không có được nhiều thông tin về Hà Nội nhưng đánh giá rất cao hai cá nhân Văn Quyết và Quang Hải.

"Hà Nội và 4.25 đều đã đến đi đến được trận chung kết liên khu vực của AFC Cup chứng tỏ cả hai đều là những đội bóng mạnh. Rất khó để đánh giá xem đội nào mạnh hơn và kết quả sẽ phải chờ những màn thể hiện trên sân bóng.

Tôi đã tìm hiểu sơ qua về Hà Nội. Dù không có nhiều thông tin nhưng tôi biết rằng đây là một đội bóng mạnh.

Số 10 (Văn Quyết) và số 19 (Quang Hải) là hai cầu thủ tấn công giỏi của Hà Nội và tôi tin sẽ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn cho đội bóng. Tuy nhiên không ai có thể biết trước được kết quả và tất cả sẽ phải chờ đến khi trận đấu diễn ra".

HLV Hà Nội: CLB Triều Tiên sẽ phải trả giá nếu chỉ tập trung vào Quang Hải và Văn Quyết - Ảnh 1.

HLV O Yun Son của CLB 4.25.

Trước nhận định của đối thủ, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng Hà Nội vẫn còn nhiều mũi nhọn khác có thể tỏa sáng.

"Hà Nội dựa nhiều vào lối chơi tập thể và sự tỏa sáng của tùy cá nhân ở mỗi trận đấu. Quang Hải, Văn Quyết đang có phong độ tốt, nhưng nếu họ chú trọng vào họ nhiều quá thì những cái tên còn lại sẽ có cơ hội để tỏa sáng".

Chia sẻ thêm về việc nghiên cứu đối thủ cũng như lực lượng của đội bóng, HLV của Hà Nội cho biết:

"Thông tin về đối thủ rất ít, khó nắm bắt được và chủ yếu chúng tôi chỉ tìm hiểu qua AFC Cup. Họ không có ngoại binh nhưng vẫn rất mạnh, chơi pressing tốt, đặc biết có cầu thủ mang áo số 13 (Rim Chol Min) chơi rất hay và dự báo sẽ mang tới rất nhiều khó khăn cho Hà Nội.

Còn với chúng tôi, việc vô địch V.League sớm hai vòng đấu giúp tinh thần toàn đội lên cao. Nhưng trước mắt chúng tôi vẫn còn hai mục tiêu chung kết liên khu vực AFC Cup và bán kết Cúp Quốc gia. Lúc này chúng tôi rất tham vọng vào việc giành vé vào chung kết AFC Cup.

Lúc này Văn Nam chấn thương chưa thể đi khám được, Đức Huy chưa đạt 100% thể lực sau khi hồi phục, Văn Dũng lại bị treo giò nên Hà Nội gặp nhiều khó khăn và sẽ phải sắp xếp phương án thay thế.

Đối thủ không phải là dễ để thắng được. Nhưng đã đến trận đấu này rồi thì chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức, còn tất nhiên trong bóng đá nói trước được".

HLV Hà Nội: CLB Triều Tiên sẽ phải trả giá nếu chỉ tập trung vào Quang Hải và Văn Quyết - Ảnh 2.

Hà Nội đang gặp khó khăn về lực lượng nhưng HLV Chu Đình Nghiêm tin tưởng vào những phương án thay thế của mình.

Đồng tình với HLV Chu Đình Nghiêm, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho biết việc thiếu vắng Văn Hậu trong phần còn lại của mùa giải tuy sẽ gây khó khăn cho Hà Nội nhưng không phải không có cách khắc phục.

"Văn Hậu là cầu thủ có khả năng tấn công và phòng ngự tốt. Việc thiếu vắng Văn Hậu tạo ra sự khó khăn như CLB đã định hình được lối chơi rồi, bất kì vị trí nào cũng có thể có được phương án thay thế.

Hiện tại, Hà Nội đã đá hơn 40 trận, bị bào mòn thể lực là điều tất yếu. Nhưng sau chức vô địch V.League sớm, chúng tôi cũng đã có thể toàn tâm toàn ý hơn cho những đấu trường còn lại".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại