HLV Gong Oh Kyun: "U23 Việt Nam như một gia đình, tôi luôn mở lòng với học trò"

Ngọc Duy |

Sau khi cùng U23 Việt Nam dừng bước ở tứ kết U23 châu Á 2022 ở Uzbekistan, HLV Gong Oh Kyun chia sẻ luôn coi U23 Việt Nam như một gia đình của mình, và nếu có thêm thời gian, toàn đội đã có thể tiến xa hơn nữa tại giải đấu.

PV: Ông có thể chia sẻ một chút về bản thân mình, sau khi đã có màn ra mắt khá ấn tượng cùng U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2022?

HLV Gong Oh Kyun: Xin chào quý vị và các bạn. Đây là lần đầu tiên tôi tham dự VCK U23 châu Á với tư cách HLV trưởng. Vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, tôi xin cảm ơn tất cả sự quan tâm của mọi người dành cho tôi. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn gửi lời tri ân đến các cầu thủ. Họ đã trải qua một giải đấu căng thẳng và rất mệt mỏi ở SEA Games 31, nhưng đã tiếp tục cống hiến hết mình ở giải đấu này. Tất cả đều đã luyện tập rất chăm chỉ, tuy kết quả không như mong đợi và đó là điều đáng tiếc với tôi cũng như toàn đội.

PV: Điều gì khiến ông hài lòng nhất tại giải U23 châu Á 2022 lần này?

HLV Gong Oh Kyun: Tôi nói với các cầu thủ, tôi luôn mở lòng với họ, và chính các học trò của tôi cũng rất thoải mái với tôi. VCK U23 châu Á 2022 là giải đấu không có gì khiến chúng tôi phải hối hận, tất cả đã cùng nhau làm việc, cùng nhìn về một hướng và chung một mục tiêu, tôi rất hạnh phúc vì điều này. 

Sau này tôi hy vọng khi đến bất kỳ nơi nào, hay thi đấu ở đâu, các học trò của tôi sẽ luôn thành công và đạt được mục tiêu của mình. Tôi cảm ơn các cầu thủ, đặc biệt là Minh Hiếu - Trung Hậu (hai cầu thủ không được đăng ký chính thức tại U23 châu Á 2022) vì đã cùng vui đùa với tôi, cảm ơn Bùi Hoàng Việt Anh vì đã giúp đỡ tôi rất nhiều, cùng tôi cười đùa khi là đội trưởng ở đội, cảm ơn Dụng Quang Nho vì cậu ấy luôn mang lại không khí vui vẻ cho tôi. U23 Việt Nam như là một gia đình.

PV: Vậy còn những điều ông chưa hài lòng về giải đấu thì sao thưa HLV Gong Oh Kyun?

HLV Gong Oh Kyun: Bóng đá là như vậy, có thắng - có thua, chúng tôi không thể nào biết trước được tỷ số trận đấu sẽ như thế nào. Chỉ có một điều đáng tiếc với tôi, đó là việc tôi không có nhiều thời gian hơn để làm việc cùng U23 Việt Nam, huấn luyện cho các học trò của mình để họ có thể tốt hơn nữa. Tuy vậy, những mục tiêu mà tôi đưa ra thì họ đều làm được. Tôi nghĩ rằng, nếu có thêm thời gian, tất cả còn có thể tiến xa hơn nữa.

PV: HLV Park Hang Seo là người đã rất thành công với bóng đá Việt Nam. Đây có phải là áp lực với ông khi tiếp quản U23 Việt Nam?

HLV Gong Oh Kyun: HLV Park Hang Seo đã nói chuyện với tôi trước khi tôi tiếp quản việc dẫn dắt U23 Việt Nam. Ông ấy khuyên tôi hãy làm việc chăm chỉ, và thành quả sẽ đến, tôi đã làm theo lời ông ấy và không có gì phải hối tiếc. 

Tôi không có áp lực gì cả ở giải đấu này, khi còn ở Hàn Quốc, tôi đã trao đổi rất nhiều với VFF, hay các đồng nghiệp của mình tại Việt Nam. Nếu như có áp lực nào đó tiêu cực, tôi đã không chấp nhận đến đây làm việc. Ngược lại, tôi rất tự tin, tôi không đặt nặng bất kỳ vấn đề gì, quan điểm của tôi là khi thoải mái, bạn mới làm được việc. Tôi đã tận hưởng quãng thời gian của mình cùng cầu thủ.

PV: Trước trận gặp U23 Saudi Arabia ở tứ kết U23 châu Á 2022, ông đã nói với các cầu thủ cứ thi đấu hết mình, kết quả như thế nào ông sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Ông có thể nói cụ thể hơn mình đã nói gì với các học trò?

HLV Gong Oh Kyun: Các cầu thủ họ đã chịu áp lực rất nhiều ngay cả khi tập luyện chứ chưa nói đến lúc thi đấu. Đặc biệt khi trận đấu diễn ra, bạn không biết điều gì sẽ đến với mình, ý tôi là có nhiều rủi ro cho cầu thủ. Tôi muốn trở thành người hướng dẫn, nói cho họ kinh nghiệm vượt qua điều này. Tôi nói rằng mình sẽ chịu trách nhiệm tất cả, để chính họ cũng có động lực thi đấu, và thật tuyệt vời khi các học trò của tôi đã vượt qua mọi khó khăn, để tạo nên một U23 Việt Nam đầy mạnh mẽ.

PV: Tại VCK U23 châu Á năm nay ông đã triệu tập khá nhiều gương mặt trẻ tuổi, liệu đây có phải một kế hoạch chuẩn bị dài hơi cho quá trình làm việc và gắn bó của ông với bóng đá Việt Nam?

HLV Gong Oh Kyun: Trước khi tham dự giải đấu này, tôi đã nói chuyện rất nhiều với VFF. Tôi muốn tạo một làn gió mới cho bóng đá Việt Nam, một chiến thuật mới, từ sự kết hợp ăn ý giữa những người cũ và cả những người mới tạo nên một đội bóng đáng xem. Có những cầu thủ không được chọn trước đó, thế nhưng khi tập luyện cùng tôi, họ đã cho thấy sự tập trung, chăm chỉ, và xứng đáng được trao cơ hội. Điều này tôi nghĩ tốt cho bóng đá Việt Nam.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông./.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại