VFF chính thức lên tiếng về tương lai HLV Gong Oh-kyun sau chiến tích cùng U23 Việt Nam

Nara |

LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã có những định hướng khá rõ ràng về công việc của HLV Gong Oh-kyun trong thời gian tới.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Gong Oh-kyun, U23 Việt Nam đã thi đấu ấn tượng tại giải U23 châu Á 2022. Đoàn quân áo đỏ vượt qua vòng bảng với thành tích bất bại và chỉ dừng bước ở tứ kết trước nhà đương kim á quân U23 Ả Rập Xê Út.

Xuyên suốt giải đấu, HLV Gong Oh-kyun đã tạo dựng cho U23 Việt Nam một lối chơi tấn công đa dạng, đẹp mắt dựa trên sơ đồ 4-3-3 và khiến những đối thủ mạnh phải bất ngờ.

VFF chính thức lên tiếng về tương lai HLV Gong Oh-kyun sau chiến tích cùng U23 Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Gong Oh-kyun có giải đấu thành công cùng U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, hợp đồng giữa nhà cầm quân người Hàn Quốc và VFF hiện chỉ có thời hạn 1 năm. Giải đấu quan trọng mà ông Gong Oh-kyun được giao nhiệm vụ là Asiad 2022 hiện đã bị hoãn vô thời hạn. Nhiều người hâm mộ thắc mắc liệu vị chiến lược gia 47 tuổi có tiếp tục gắn bó lâu dài với bóng đá Việt Nam.

Liên quan tới vấn đề này, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: “Trong thời gian tới, HLV Gong Oh Kyun sẽ hoàn tất khóa học HLV Pro tại Hàn Quốc, sau đó sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục công việc.

Do Asiad 19 đã bị hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên công việc của ông Gong chủ yếu là quan sát các giải chuyên nghiệp và các giải trẻ quốc gia để tuyển chọn lực lượng cho ĐT U23 Việt Nam, phục vụ cho SEA Games 32 và vòng loại U23 châu Á sẽ diễn ra vào năm sau”.

Dự kiến sau khi trở lại Việt Nam, HLV Gong Oh-kyun sẽ tham gia buổi họp tổng kết, đánh giá kết quả tại giải U23 châu Á 2022, đồng thời thống nhất kế hoạch chuẩn bị cho các nhiệm vụ tiếp theo của U23 Việt Nam.

Hợp đồng giữa HLV Gong Oh-kyun và VFF có thời hạn 1 năm và bắt đầu từ tháng 3/2022. Theo thông lệ, 2 bên sẽ đàm phán các điều khoản gia hạn khi hợp đồng bước vào 3 tháng cuối cùng.

Với những gì đã thể hiện, HLV Gong Oh-kyun nhận được nhiều sự ủng hộ từ giới chuyên môn. Nếu tiếp tục làm việc với U23 Việt Nam, ông sẽ có thêm nhiều thời gian để tuyển chọn, mài giũa các cầu thủ trẻ và hoàn thiện hệ thống chiến thuật đang theo đuổi.

VFF chính thức lên tiếng về tương lai HLV Gong Oh-kyun sau chiến tích cùng U23 Việt Nam - Ảnh 2.

U23 Việt Nam sẽ góp mặt trong nhiều giải đấu vào năm 2023.

Trong năm 2023, lịch trình của U23 Việt Nam rất bận rộn với hàng loạt giải đấu quan trọng như SEA Games 32, Asiad (nếu chốt được lịch thi đấu) và vòng loại U23 châu Á 2024 (VCK U23 châu Á 2024 đồng thời là vòng loại bóng đá nam Olympic 2024).

Để duy trì được thành tích, U23 Việt Nam cần một kế hoạch chuẩn bị dài hạn và kỹ lưỡng, nhất là trong bối cảnh các đối thủ trong khu vực đều đang vạch ra những dự án đầy tham vọng.

Trong chia sẻ mới nhất với On Football, HLV Gong Oh-kyun cho biết mọi chuyện giữa ông và VFF đang rất tốt. Nhà cầm quân người Hàn Quốc có một chút tiếc nuối khi thời gian chuẩn bị cho giải U23 châu Á 2022 tương đối ngắn. Dù vậy, ông vẫn hài lòng khi các học trò đều hoàn thành những mục tiêu mà ông đặt ra.

HLV Gong Oh-kyun cũng tiết lộ lời khuyên chân tình từ người tiền nhiệm Park Hang-seo: "Cậu hãy cứ làm việc chăm chỉ đi, rồi thành quả sẽ đến".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại