HLV Enrique: Morata hơn cả Lukaku, Mbappe lẫn Lewy

Lệ Nhi |

Theo thống kê mà HLV Luis Enrique chỉ ra, tiền đạo Alvaro Morata còn làm tốt hơn những chân sút hàng đầu châu Âu.

Morata đang chịu sức ép lớn

Morata đang chịu sức ép lớn

Trong trận ra quân tại EURO 2020, đội tuyển Tây Ban Nha chỉ có được một trận hòa 0-0 tẻ nhạt với Thụy Điển. La Roja thực tế cũng có cơ hội ngon ăn nhưng Alvaro Morata lại bỏ lỡ hết sức đáng tiếc. Đây cũng là lý do khiến chân sút đang đá cho Juventus liên tục bị chỉ trích, chê là “chân gỗ”.

Tuy nhiên, HLV Luis Enrique vẫn liên tục đứng ra bảo vệ Morata. Trong những phát biểu trước trận gặp Ba Lan, chiến lược gia 51 tuổi còn đưa ra thống kê so sánh với những tiền đạo hàng đầu châu Âu để “minh oan” cho cậu học trò: “Alvaro đang làm rất tốt. Ngôn ngữ cơ thể của cậu ấy thực sự tuyệt vời.

Chúng tôi chỉ bảo cho Alvaro hàng tuần, cậu ấy luôn nỗ lực với nụ cười và thái độ đúng đắn. Tây Ban Nha có sự tin tưởng tuyệt đối vào Alvaro. Các HLV có những thông tin mà nhà báo hay NHM không có. Tôi có nói vài điều để giúp Alvaro tự tin bởi cậu ấy rất quan trọng với đội tuyển.

Sau 41 trận đấu cho Tây Ban Nha, chỉ có David Villa, Raul Gonzalez và Fernando Torres ghi nhiều bàn hơn Alvaro. Ở các đội tuyển khác, chỉ Harry Kane ghi được nhiều bàn hơn. Thậm chí Kylian Mbappe, Romelu Lukaku hay Robert Lewandowski đều không bằng”.

Morata ra mắt đội tuyển Tây Ban Nha vào năm 2014. Sau 7 năm, anh đã có 41 lần ra sân cho La Roja, ghi được tổng cộng 19 bàn thắng. Trong năm 2021, chân sút này đá 5 trận nhưng mới ghi 1 bàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại