HLV Dương Hồng Sơn: "Đá với Indonesia nhàn quá nên Văn Lâm và hàng thủ VN thiếu tập trung"

Linh Đan (thực hiện; Ảnh: Đoàn Ca) |

Dù ĐT Việt Nam đã có được trọn vẹn 6 điểm trước Malaysia và Indonesia, tuy nhiên thủ môn Đặng Văn Lâm vẫn khiến các CĐV thót tim vì một số tình huống mắc lỗi.

Ở trận gặp Malaysia hôm 10/10, Đặng Văn Lâm đã có 2 tình huống chọn điểm rơi đấm bóng thiếu dứt khoát khiến khung thành ĐT Việt Nam chao đảo. Đến cuộc đối đầu với Indonesia hôm nay (15/10), thủ môn Việt kiều này tiếp tục có pha gây thót tim khi chuyển bóng thẳng vào chân tiền đạo đối phương ở đầu hiệp 2.

Rất may trong các pha bóng nói trên, hậu vệ của ĐT Việt Nam đều có sự bọc lót tốt, giúp Đặng Văn Lâm không phải vào lưới nhặt bóng. Tuy nhiên đến cuối cùng, bàn thua đầu tiên của Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 vẫn đến sau pha kèm người không dứt khoát với cầu thủ Indonesia.

HLV Dương Hồng Sơn: Đá với Indonesia nhàn quá nên Văn Lâm và hàng thủ VN thiếu tập trung - Ảnh 1.

Hàng thủ Việt Nam cần hạn chế những bàn thua đáng tiếc khi hiệu số là yếu tố rất quan trọng để cạnh tranh vé đi tiếp.

Đánh già màn trình diễn của Đặng Văn Lâm nói riêng cũng như ĐT Việt Nam nói chung, cựu thủ môn Dương Hồng Sơn cho rằng việc phải đối đầu Indonesia quá yếu khiến cho các cầu thủ phần nào chủ quan và dẫn đến sai lầm. Anh phân tích:

"Thực chất Indonesia không gây ra được áp lực rõ rệt cho Việt Nam. Hàng thủ của họ kém, lại mắc nhiều sai sót, đặc biệt là hai trung vệ. Đáng tiếc khi Hùng Dũng bỏ lỡ quả penalty ở cuối trận nếu không tỉ số sẽ thêm thuận lợi cho chúng ta ở bảng này.

Trận đấu này Indonesia không lên bóng được nhiều, ít sức ép nhưng Đặng Văn Lâm vẫn có một chút chuệch choạc. Đối thủ hôm nay dễ chơi, nhưng nếu gặp một đội bóng mạnh thì thủ môn không được phép mắc sai lầm như thế. Thủ môn mà chuyền bóng vào chân cầu thủ đối phương rõ ràng là quá nguy hiểm. May mà hậu vệ Việt Nam đã kịp thời giải nguy.

Đặc biệt nếu chúng ta chưa quên thì Văn Lâm đã mắc lỗi từ trận gặp Malaysia rồi. Có 2 tình huống đấm hụt bóng rất nguy hiểm mà nếu đối phương có bàn thắng thì sẽ rất mệt cho Việt Nam. Rõ ràng Văn Lâm đang không giữ được sự ổn định. Những lỗi như trận đó và hôm nay chủ yếu đến từ sự mất tập trung", HLV của đội U21 Hà Nội nhận định.

Anh nói tiếp: "Còn về bàn thua hôm nay, thực ra việc dẫn đến 3-0 rồi cũng khiến hàng phòng ngự Việt Nam có sự nơi lỏng. Ba cầu thủ theo kèm mà lại để tiền đạo đối phương chuyền được bóng như vậy. Đó là tình huống chủ quan, có lẽ cũng bởi vốn từ đầu Việt Nam đã kiểm soát được trận đấu còn Indonesia lại quá yếu".

HLV Dương Hồng Sơn: Đá với Indonesia nhàn quá nên Văn Lâm và hàng thủ VN thiếu tập trung - Ảnh 2.

Việt Nam thậm chí còn có thể thắng Indonesia đậm hơn.

Dù còn những điểm chưa hài lòng, tuy nhiên HLV Dương Hồng Sơn cho rằng thầy Park và các học trò vẫn đang đi đúng hướng. Thậm chí, cựu thủ môn của ĐT Việt Nam còn cho rằng với cục diện ở bảng G, chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ tới vị trí dẫn đầu.

"Nói chung ở bảng này Indonesia yếu nhất, chẳng có bài vở gì, trung vệ nhập tịch Brazil chơi kém, hàng tiền vệ không cầm được bóng. Xem trận đấu này còn không hấp dẫn bằng V.League. HLV của họ không tạo ra được lối chơi rõ ràng nào, có lẽ cũng sớm bị sa thải thôi.

Còn Việt Nam thì rõ ràng HLV Park Hang-seo đang đi rất đúng hướng. Chúng ta đã giải quyết được Malaysia và Indonesia, đó là lợi thế để đón tiếp UAE ở trận đấu sắp tới.

Mà thực ra tôi cảm thấy ở bảng này các đối thủ cũng không phải quá mạnh. UAE vừa thua Thái Lan, trong khi người Thái cũng không phải quá đáng ngại. Hi vọng ở 2 trận đấu trên sân nhà Mỹ Đình vào tháng 11 tới, ĐT Việt Nam sẽ có được kết quả tốt".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại