HLV đấu khẩu với thầy Park bị "bay ghế" ở Myanmar

Đoàn Dự |

LĐBĐ Myanmar (MFF) đã quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV người Đức, Antoine Hey.

Tại AFF Cup, ông Antoine Hey không để lại nhiều dấu ấn về chuyên môn, khi tuyển Myanmar bị loại sớm từ vòng bảng. Tuy nhiên, HLV này lại có scandal khá nổi với thầy Park, khi Myanmar đón tiếp Việt Nam ngày 20/12.

Ông Hey đã có lời chỉ trích Công Phượng khi cầu thủ này va chạm với Aung Thu. Thấy vậy, thầy Park tỏ ra không hài lòng và yêu cầu chiến lược gia người Đức nếu cần, hãy chia sẻ thẳng với người đồng cấp, thay vì nhắm vào cầu thủ. Tuy nhiên, ông Hey lại ngó lơ đề nghị của HLV Park Hang-seo.

Sau trận, ông Hey tìm thầy Park bắt tay, nhưng ông thầy người Hàn Quốc vẫn còn bực mình và chỉ cho Quế Ngọc Hải ra tiếp chuyện. Thuyền trưởng của Myanmar sau đó đã lên mạng xã hội, bình luận về hành vi của thầy Park là "đáng xấu hổ" và "thiếu chuyên nghiệp". Phản bác lại, thầy Park cho rằng đối phương nên nhìn lại hành vi trong trận đấu của mình.

Bỏ lại mâu thuẫn không mấy đẹp đẽ với thầy Park ở sau lưng, ông Hey cùng Myanmar thua 0-3 trên sân Malaysia và bị loại sớm. Vì điều này, MFF đã quyết định chia tay chiến lược gia người Đức. Đôi bên đã đi tới đồng thuận vào hôm nay.

"Trong 7 tháng qua, ông Antoine Hey đã giúp đỡ để cải thiện đội bóng, cố gắng đạt được thành công tại các trận vòng bảng AFF Cup cũng như Asiad. Tuy nhiên, ĐTQG Myanmar đã không thể đạt được yêu cầu là lọt vào Bán kết AFF Cup" - phía MFF chia sẻ.

HLV đấu khẩu với thầy Park bị bay ghế ở Myanmar - Ảnh 1.

Chia tay ông Antoine Hey nhưng MFF cũng không đổ hết trách nhiệm lên HLV này. MFF thừa nhận cần cải thiện chất lượng SVĐ, mặt cỏ, cầu thủ, công tác tài chính, các hệ thống thi đấu và đào tạo trẻ để bóng đá Myanmar đạt được thành công trong tương lai.

Về phần mình, ông Antoine Hey cho biết: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn BHL, các cầu thủ, các nhân viên và thành viên của LĐBĐ Myanmar. Thật vinh dự được làm việc với các bạn. Tôi ước những điều tốt đẹp nhất đến với các bạn trong tương lai. Rồi một ngày, mục tiêu các bạn đề ra sẽ được thực hiện. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn tới NHM Myanmar, các bạn thật tuyệt vời".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại