HLV CLB TP.HCM không quan tâm tới việc HLV Park Hang-seo không bắt tay cầu thủ đội nhà

Hải Bình - Ảnh: Đình Viên. |

HLV trưởng của CLB TP.HCM không bận tâm việc HLV Park Hang-seo không bắt tay chúc mừng cầu thủ đội nhà mà chỉ làm điều này với cầu thủ Hà Nội.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Chung Hae-seong tỏ ra khá tiếc nuối với kết quả đội nhà vừa đạt được.

"Hôm nay người hâm mộ Việt Nam thấy và được được cầu thủ của tôi chơi bóng như thế nào rồi. Họ chỉ chơi bóng đá và chỉ bóng đá thôi. Tôi cảm ơn cầu thủ của tôi đã trả lời cho khán giả TP.HCM khi họ đã vào sân rất đông.

Đó là động lực lớn nhất cho toàn đội. Thực sự, 1 điểm hay 3 điểm không quan trọng đâu. Khán giả và sân đông như hôm nay mới là điều thành công mà tôi và các học trò đã làm được", HLV Chung Hae-seong phát biểu sau trận đấu.

HLV CLB TP.HCM không quan tâm tới việc HLV Park Hang-seo không bắt tay cầu thủ đội nhà - Ảnh 1.

TP.HCM (đỏ) bị Hà Nội cầm chân ngay tại TP.HCM. Ảnh: Đình Viên.

Nhận xét về đối thủ trong trận đấu này, HLV của CLB TP.HCM cho hay: "Trước trận đấu tôi có chia sẻ với toàn đội rằng Hà Nội là đội mạnh nhất Việt Nam. Đó là đội chơi kỹ thuật, lối chơi rõ ràng.

Tôi tiếc rằng Văn Thuận đã dính thẻ đỏ, và nó đã chứng tỏ rằng cầu thủ của tôi đã chiến đấu với tinh thần như thế nào. CLB TP.HCM hôm nay mới là đội bóng mới, khác hoàn toàn với 2 năm trước đây. CLB TP.HCM sẽ luôn luôn chiến đấu với tinh thần như thế.

Dù kết quả cuối cùng như thế nào ở giải này thì tôi vẫn tự hào về các học trò của mình. Lúc này tôi chưa thể trả lời về tình huống dính thẻ đỏ của Văn Thuận. Tôi cần phải xem lại băng hình trước khi có phát biểu chính thức".

"Đó là vấn đề hết sức bình thường, nếu không nói là rất nhỏ, và tôi hoàn toàn không hề biết có chuyện đó xảy ra sau trận đấu", HLV Chung Hae-seong không bận tâm việc cầu thủ đội nhà không được HLV Park Hnag-seo bắt tay chúc mừng sau trận đấu, như cách mà các cầu thủ Hà Nội nhận được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại