HLV Chu Đình Nghiêm báo tin xấu lực lượng cho Hà Nội FC

Hồng Nam |

Hà Nội FC vắng nhiều cầu thủ nổi bật như Đình Trọng, Rimario trong trận tranh Siêu cúp Quốc gia với CLB TPHCM chiều mai.

Hà Nội FC sẽ đối đầu với CLB TPHCM với lực lượng "què quặt". Theo HLV Chu Đình Nghiêm, đội bóng Thủ đô có thể vắng tới 3 gương mặt quan trọng trong trận đấu chiều mai.

"Rimario và Đình Trọng sẽ nghỉ, còn Quang Hải bỏ ngỏ khả năng ra sân. Khi cầu thủ nghỉ dài, không thi đấu suốt 4 tháng, họ cần 1, 2 trận để chạy "rốt đa". Toàn đội sẽ quyết tâm, nỗ lực hết sức, cơ hội chia đều cho cả hai CLB", ông Nghiêm khẳng định.

Hà Nội FC cũng rất quyết tâm để có lần đầu tiên trong lịch sử vô địch cả V-League, cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia trong 3 tháng.

HLV Chu Đình Nghiêm báo tin xấu lực lượng cho Hà Nội FC - Ảnh 1.

HLV Chu Đình Nghiêm.

"Hà Nội FC đang là đương kim vô địch cúp Quốc gia và V-League. Siêu cúp là trận đầu tiên của mùa giải mới. Theo phong thuỷ của người Á Đông thì vạn sự khởi đầu nan. Đội nào cũng muốn mục tiêu là đoạt siêu cúp để khởi đầu mùa giải may mắn. Hà Nội FC tất nhiên hy vọng vào kết quả tốt ở trận đấu này", HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.

Đội trưởng Văn Quyết cũng tin tưởng sẽ cống hiến trận đấu hay để mang về danh hiệu đầu mùa giải. "Dịch Covid-19 hiện nay rất nguy hiểm. Ban tổ chức đã quyết tâm tiến hành trận đấu ở thời điểm khó khăn. Tôi sẽ cố thi đấu tốt để giúp đội có màn trình diễn tốt nhất".

Hà Nội FC vừa có hai trận hoà với cùng tỷ số 1-1 trước Viettel trong loạt đấu giao hữu trước mùa giải. Ở chuyến tập huấn tại Malaysia, đương kim vô địch V-League không có kết quả thuận lợi khi thua True Bangkok United và Persib Bandung - những đối thủ cùng đẳng cấp.

Trận đấu giữa CLB TPHCM và Hà Nội FC sẽ diễn ra vào 16h30 chiều mai (1/3). Đội chiến thắng sẽ nhận 300 triệu đồng tiền thưởng, đội còn lại nhận 200 triệu đồng. Hai đội sẽ đá luân lưu nếu 90 phút kết thúc với tỷ số hoà.

HLV Chu Đình Nghiêm báo tin xấu lực lượng cho Hà Nội FC - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại