HLV Australia chẳng thèm để tâm đến U23 Việt Nam

Hà Thành |

HLV Luke Casserly đại diện của U23 Australia tại lễ bốc thăm không nhắc tới Việt Nam dù chúng ta là đối thủ cùng bảng D, vòng chung kết U23 châu Á 2018.

Đại diện của U23 Australia - HLV Luke Casserly chỉ nói tới U23 Hàn Quốc và U23 Syria và coi đây là 2 đối thủ thú vị với đội bóng của ông tại bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2018, còn U23 Việt Nam không được ông nhắc tới.

HLV Australia chẳng thèm để tâm đến U23 Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Luke Casserly, đại diện của U23 Australia tại Lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U23 châu Á 2018.

Chia sẻ trên AFC, HLV sinh năm 1973 cho biết: "Chúng tôi đã nhiều lần giáp mặt Hàn Quốc, và gần đây có hai trận đấu đầy khó khăn với bóng đá Syria (hai trận đấu play-off vòng loại World Cup 2018 của đội tuyển quốc gia - PV), do đó, đây là điều thú vị và không dễ dàng với chúng tôi chút nào khi bước vào giải đấu châu lục.

Tôi hy vọng, chúng tôi sẽ có một sự chuẩn bị tốt. Các CLB sẽ tạo điều kiện để các cầu thủ lên tập trung đội tuyển. Việc chuẩn bị sẽ không kéo dài nhưng chúng tôi cần có những cầu thủ tốt nhất từ các CLB".

HLV Australia chẳng thèm để tâm đến U23 Việt Nam - Ảnh 2.

U23 Australia từng đánh bại U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á 2016.

U23 Australia từng đánh bại U23 Việt Nam 2-0 trong trận ra quân tại vòng chung kết U23 châu Á 2016. Dù vậy, đội bóng xứ chuột túi cũng không vượt qua vòng bảng năm này khi chỉ đứng trên Việt Nam.

Tại vòng loại U23 châu Á 2018, U23 Australia nằm ở bảng F cùng các đội U23 Myanmar, U23 Singapore và U23 Brunei. Đoàn quân của HLV Luke Casserly dễ dàng vượt qua vòng loại với 3 trận toàn thắng, trong đó có chiến thắng 7-0 trước U23 Singapore.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào những gì đã thể hiện ở vòng loại, U23 Australia không quá vượt trội so với chúng ta bởi trước U23 Brunei, họ phải rất vất vả mới giành chiến thắng với tỷ số 2-0.

Thành tích của U23 Australia tại giải U23 châu Á

- Số lần vượt qua vòng loại: 3/3

- Thành tích tốt nhất : Tứ kết U23 châu Á (Năm 2013)

- Thành tích ở vòng loại: Thắng 9, hòa 1, thua 1 (ghi 34, thủng 8)

- Thành tích ở VCK: Thắng 3, hòa 2, thua 2 (ghi 5 bàn, thủng 7 bàn)

- Cầu thủ đáng chú ý: Riley McGree (Club Brugge), George Blackwood (Adelaide United)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại