Công Phượng nói gì về các đối thủ tại VCK U23 châu Á 2018?

Thanh Long |

Phát biểu với báo giới, chân sút HAGL Nguyễn Công Phượng đánh giá rất cao sức mạnh của các đối thủ mà ĐT U23 Việt Nam sắp phải chạm trán tại VCK U23 châu Á 2018.

Do không đạt được thành tích tốt ở giải U23 châu Á 2016 nên ĐT U23 Việt Nam không được xếp vào nhóm hạt giống ở lễ bốc thăm cho giải U23 châu Á 2018. Và không nằm ngoài dự đoán, chúng ta đã gặp các đối thủ rất mạnh ở sân chơi châu lục là Hàn Quốc, Úc và Syria. Đây đều là các tên tuổi hàng đầu của bóng đá châu lục và rõ ràng cửa tháng của U23 Việt Nam sẽ là rất hẹp.

Công Phượng nói gì về các đối thủ tại VCK U23 châu Á 2018? - Ảnh 1.

Chia sẻ sau khi biết thông tin lễ bốc thăm, tiền đạo Công Phượng cũng tỏ ra khá e ngại các đối thủ. Chân sút quê Đô Lương, Nghệ An nhận định: "Chúng em từng gặp Hàn Quốc và Úc nhiều lần rồi và đây là những ứng cử viên cho chức vô địch.

Còn Syria cũng ở đẳng cấp cao hơn so với U23 Việt Nam. Chúng em từng được dự vòng chung kết U23 châu Á 2016 và đây là giải đấu ở đẳng cấp rất cao, các đối thủ đều có tham vọng riêng của mình. Hy vọng U23 Việt Nam sẽ ra sân với nỗ lực cao nhất và thể hiện sự tiến bộ của mình ở giải đấu này".

Ở giải đấu diễn ra đầu năm ngoái, U23 Việt Nam nằm cùng bảng với U23 UAE, Jordan và Úc. Dù đây đều không phải những đối thủ quá mạnh song Công Phượng và các đồng đội đã phải nhận cả 3 thất bại, qua đó chia tay sân chơi này mà không có nổi 1 điểm. Hy vọng trong thời gian tới, U23 Việt Nam sẽ có nhiều tiến bộ dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, để có thể giành được kết quả cao ở VCK U23 châu Á 2018.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại