Mua bán hơn 200 vé máy bay bằng thẻ tín dụng giả

havan |

Ngày 17.12, Công an Hà Nội điều tra triệt phá ổ nhóm sử dụng mạng viễn thông, mạng Internet, chiếm đoạt tài sản.

Bốn nghi phạm bị bắt gồm Dương Văn Bách (21 tuổi, quê ở Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) - chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty TNHH F8 Upload, Nguyễn Ngọc Khánh, Nguyễn Anh Hùng (đều ở Tích Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) và Nguyễn Anh Tú (ở Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ). Cơ quan điều tra tình nghi Dương Văn Bách đã tổ chức một đường dây tiêu thụ vé máy bay mua bằng thẻ tín dụng giả rất tinh vi.

Trước đó ngày 8-12, công an đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Tiến Minh (trú tại huyện Bình Xuyên) khi đang tàng trữ hai thẻ tín dụng giả mang tên Trịnh Văn Hùng. Qua điều tra, Minh khai nhận đã tham gia đường dây sử dụng thẻ tín dụng giả để mua vé máy bay, bán cho người khác để kiếm lời.

Dương Văn Bách khai nhận do ham mê công nghệ cao nên dù chỉ học hết lớp 11, Bách vẫn vào mạng Internet để tìm hiểu và biết Hãng Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) bán vé máy bay trực tuyến trên mạng Internet, đồng thời hỗ trợ khách hàng mua vé máy bay thanh toán bằng thẻ tín dụng.

Bách vào một trang web chuyên cung cấp những thông tin mua bán bằng thẻ tín dụng và tìm hiểu kỹ những thông tin về sử dụng thẻ tín dụng “chùa” (thẻ bị ăn cắp và đưa lên mạng) rồi mua những thẻ này. Sau khi có thẻ, Bách sử dụng mua vé máy bay của Vietnam Airlines bán trực tuyến trên mạng Internet và nhận được code (mã đặt chỗ chuyến bay) do Vietnam Airlines chuyển lại. Sau đó, Bách cùng các nhân viên công ty tìm cách in thẻ giả để xác thực code trên vé rồi mua bán cho khách hàng đi máy bay của Vietnam Airlines.

Theo Nguoiduatin

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại