Lật tẩy chiêu gian lận kinh doanh xăng dầu tinh vi

havan |

Thủ đoạn của Ngự nằm ở chỗ các trụ bơm, trong 5 nấc xăng, mỗi nấc 1 lít trên trụ được thiết kế thực tế chỉ có 0,81 lít.

Sau một thời gian theo dõi, ngày 17/2, tổ công tác thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an huyện Chư Pah (Gia Lai), bắt quả tang Vũ Xuân Ngự (36 tuổi, quê ở Thái Bình, tạm trú tại tổ 11 phường Yên Thế, TP.Pleiku, Gia Lai) đang giao xăng cho các tiệm tạp hóa bán lẻ trên địa bàn có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Cụ thể, 1 can xăng 25,1 lít được Ngự mua ở cây xăng trước đó với số tiền 420.000 đồng nhưng khi bán lại cho chủ tiệm tạp hóa, can xăng đã đầy lên thành 29,3 lít với số tiền 490.000 đồng (chênh lệch 70.000 đồng tương đương với 4,18 lít xăng). Trong ngày 17/2, Ngự đã dùng 2 can nhựa loại 30 lít mua xăng A92 tại Cửa hàng xăng dầu số 36 thuộc công ty xăng dầu Bắc Tây nguyên để giao cho 1 cửa hàng tạp hóa tại huyện Chư Pah thì bị bắt quả tang.

Qua quá trình làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng khai bắt đầu kinh doanh loại hình này từ tháng 4/2010 với tên giao dịch thường dùng là Thắng. Theo đó, Ngự mua 17 cột bơm xăng mini tại huyện Hóc Môn, TP.HCM với giá 700.000 đồng/cột rồi đến các cửa hàng tạp hóa ở huyện Chư Pah và TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đề nghị được cung cấp cột xăng để bán xăng với điều kiện đơn giản khi cột hết xăng, chủ tiệm phải gọi Ngự đến đổ, không được nhận xăng chỗ khác. Vì điều kiện dễ dàng lại không mất phí tổn nên hầu hết các chủ tiệm tạp hóa đều đồng ý.

Sau đó, mỗi khi nhận được yêu cầu đổ xăng của các chủ tiệm tạp hóa, Ngự đi mua xăng từ các cây xăng lớn sau đó đến một chỗ vắng sang số xăng mua được qua 1 can xăng khác. Can xăng 30 lít lúc Ngư mua thì vơi (chỉ khoảng hơn 25 lít) nhưng khi đổ qua can 30 lít khác lại đầy.

Quan sát kỹ, lực lượng chức năng phát hiện can được Ngự sang xăng dù bên ngoài đề 30 lít nhưng chỉ chứa tối đa 25 lít xăng. Thủ đoạn của Ngự nằm ở chỗ các trụ bơm, trong 5 nấc xăng, mỗi nấc 1 lít trên trụ được thiết kế thực tế chỉ có 0,81 lít. Nếu người bán tạp hóa nghi ngờ, Ngự sẽ đổ vào phuy chứa rồi bơm đúng 6 lần qua trụ bơm mini để chứng minh đã đủ 30 lít.

Với thủ đoạn lừa đảo như trên, mỗi ngày Ngự dễ dàng thu lợi bất chỉnh khoảng 500.00 đồng.

Hiện Đội quản lý thị trường số 3 đã chuyển toàn bộ hồ sơ cùng tang vật, phương tiện (19 can nhựa loại 30 lít, 1 mô tô BKS 17K1-0283, 1 trụ bơm mini, 1 ống nhựa dài 1m) lên Công an huyện Chư Pah để đơn vị này tiếp tục xác minh làm rõ.

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có rất nhiều điểm đặt cây xăng mi ni, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng khác triệt để truy quét kiểu gian lận thương mại này.

Theo VTC.vn

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại