Địa bàn lý tưởng của trộm cắp
Cây xăng số 173 ở đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy tập trung rất đông phương tiện ô tô, xe máy bất kể thời gian nào trong ngày. Sự đông đúc này là một trong những “vị trí” ưa thích của những đối tượng xấu. 18h30 ngày 1-12, đối tượng Nguyễn Quyết Chiến (SN 1978), ở Kim Chung-Đông Anh-Hà Nội xách can vào cây xăng trên. Chiếc can nhựa Chiến cầm trên tay thực chất chỉ để tạo “vỏ bọc”.
Đôi mắt Chiến đảo tìm sơ hở của những người vào mua xăng. Khi thấy chiếc yên xe máy của chị Nguyễn Thị Hà, nhà ở quận Thanh Xuân bật mở, phía trong cốp chứa chiếc túi mà chủ nhân không kéo khóa kín miệng để lộ chiếc điện thoại nhãn hiệu Nokia. Chiến tiến lại gần chiếc xe của chị Hà, một tay y cầm can nhựa che tay còn lại thò vào trong cốp xe của chị Hà lấy chiếc điện thoại. Khi đối tượng đang tìm cánh lách ra ngoài thì bất ngờ bị các trinh sát của CAP Dịch Vọng Hậu khống chế bắt quả tang cùng tang vật.
Trước đó cây xăng ở vị trí 173 Xuân Thủy cũng đã phải chứng kiến đối tượng Nguyễn Hữu Thanh (SN 1973), ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa vừa mãn hạn 8 năm tù đến “xoáy” đồ của khách hàng mua xăng. Thủ đoạn của Thanh là đi xe máy cùng với một đối tượng khác rồi một tên cảnh giới còn Thanh lợi dụng sơ hở của khách hàng vào mua xăng để trộm cắp. Sau khi bị CAP Dịch Vọng Hậu bắt quả tang, đối tượng Thanh còn khai nhận trước đó y đã hai lần từng “làm ăn” tại cây xăng này.
Phải nâng cao cảnh giác
Tại sao ở những cây xăng đông người qua lại vẫn xảy ra trộm cắp? Câu hỏi trên đã được Trung tá Đàm Ngọc Hà-Phó Trưởng CAP Dịch Vọng Hậu lý giải, chính vì nghĩ rằng ở nơi đông người bọn trộm cắp không dám hành động nên đã khiến nhiều khách hàng chủ quan. Hầu hết những khách hàng vào mua xăng trong quá trình xếp hàng đều mở cốp xe sẵn. Khi mua xăng, người bán xăng và cả người mua xăng thường chăm chăm nhìn lên cột xăng mà ít khi để ý đến cốp xe và tài sản để trong đó. Nhiều khách hàng còn dựng hẳn chiếc yên xe máy lên để dắt xe đi mà không hề chú ý ở phía sau và trong cốp xe máy đã để lộ tài sản như túi xách, tiền, điện thoại.
Qua các vụ trộm cắp xảy ra và những đơn trình báo của người dân, các trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH-CATP kết luận thời gian các đối tượng gây án thường vào thời điểm nhá nhem tối hoặc buổi trưa, khi giờ tan tầm. Ngoài ra, các đối tượng trộm cắp thường chọn “con mồi” là các phụ nữ bởi ngoài việc mất cảnh giác thì nhiều người do quá sợ hãi nên dù có phát hiện ra đối tượng ngay lúc đó cũng không dám tố cáo hay kêu cứu.
Biện pháp mà CAQ Cầu Giấy trong đó có CAP Dịch Vọng Hậu triển khai phòng chống đối với loại tội phạm này đó chính là kết hợp với nhân viên các cây xăng làm tốt việc phòng ngừa; dán biển cảnh báo cho người dân biết để nâng cao ý thức cảnh giác. Bên cạnh đó, “để bắt được quả tang những đối tượng trộm cắp này, ngoài việc tuyên truyền nhắc nhở các nhân viên phục vụ ở các cây xăng tăng cường chú ý đảm bảo tài sản của khách hàng thì chúng tôi còn liên tục kết hợp với lực lượng công an các phường tổ chức mật phục tại đây” - Trung tá Nguyễn Thanh Tùng - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, CAQ Cầu Giấy cho biết.
Theo ANTĐ