Hình phạt nào cho nữ giám đốc tổ chức cho nhiều người khác xuất cảnh chui?

Di Lâm |

Nữ giám đốc cùng đồng phạm sử dụng hàng trăm tài liệu giả trong hồ sơ xin cấp thị thực để lừa dối Tổng Lãnh sự quán Úc tại TP HCM. Hậu quả, tổng lãnh sự cấp thị thực cho 28 người. Hiện 20 người trong số đã đã xuất cảnh sang Úc.

TAND TP HCM đang giải quyết vụ án Trần Thị Lệ Oanh (Giám đốc Công ty TNHH TV Du học, du lịch Châu Đại Dương) cùng đồng phạm tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Úc.

Cơ quan công tố truy tố Oanh cùng bốn đồng phạm (Nguyễn Thị Mỹ Phượng, Vũ Hồng Tiến, Lê Văn Đại và Nguyễn Văn Tiến) hai tội danh, gồm: "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức"; "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép".

Năm 2018, giám đốc Trần Thị Lệ Oanh trực tiếp thỏa thuận với 33 người về việc lo lót giúp họ xuất cảnh sang Úc. Thông qua Phượng, Oanh nhận làm hồ sơ giả nhằm xin thị thực Úc cho 7 người. Để qua mặt Tổng Lãnh sự quán Úc tại TP HCM, nữ giám đốc này táo tợn dùng hơn 200 tài liệu, giấy tờ giả. Hậu quả, tổng lãnh sự cấp thị thực cho 28 người. Hiện 20 người trong số đã đã xuất cảnh sang Úc từ cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM). Nhóm tội phạm thu lợi gần 1 tỉ đồng từ những phi vụ như vậy.

Qua điều tra, cơ quan chức năng kết luận giám đốc Trần Thị Lệ Oanh đóng vai trò cầm đầu đường dây tội phạm trên. Phượng là đồng phạm giúp Oanh giàn xếp hai người xuất cảnh trái phép. Không chỉ vậy, Phượng cung cấp 69 giấy tờ, tài liệu giả trong quá trình làm hồ sơ ở Tổng lãnh sự quán Úc tại TP.

Tương tự, những đối tượng khác giúp Oanh mua 89 con dấu mang tên một số doanh nghiệp, trường đại học, cao đẳng, trung học dạy nghề, bệnh viện. Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định và kết luận 36/89 con dấu đó là dấu giả. Cơ quan giám định không có căn cứ giám định những con dấu còn lại do không thể thu thập mẫu so sánh. Các đối tượng sử dụng dấu giả làm ra 160 tài liệu giả mạo danh 20 cơ quan, tổ chức. Oanh bổ sung số giấy tờ này vào hồ sơ xin thị thực Úc.

Ngoài ra, đường dây này còn làm giả 234 con dấu mang tên doanh nghiệp, ngân hàng, bệnh viện, công an phường, công an quận, UBND phường, UBND quận, phòng tư pháp. Bọn chúng sử dụng những con dấu đó vào việc làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức rồi cung cấp cho Phượng đi làm thủ tục.

Nữ giám đốc cầm đầu đường dây tội phạm nêu trên có thể chịu hình phạt từ 7-15 năm tù khi tổ chức xuất cảnh trái phép cho 11 người trở lên và thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng (Điểm a và b, Khoản 3, Điều 348, Bộ Luật Hình sự 2015 quy định về tội "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép". Với hành vi làm giả con dấu, tài liệu; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, Oanh và đồng phạm có thể lãnh từ 3-7 năm tù (theo Điểm b, Khoản 3, Điều 341 Bộ Luật Hình sự 2015).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại