Hình ảnh nhóm thanh niên bắt và giết cá heo khiến dân mạng Việt bức xúc

Mộc Lan |

Vốn là loài động vật thân thiện với con người và nằm trong danh sách những loài được bảo vệ nhưng một chú cá heo không may đã bị giết hại bởi nhóm thanh niên.

Cá heo nằm trong danh sách những loài động vật biển cần được bảo vệ gắt gao, nhiều địa phương ở Việt Nam cũng thờ cúng cá heo như một tín ngưỡng tâm linh. Thậm chí gọi cá heo là "ông" và mỗi khi có xác cá dạt vào bờ đều được thờ cúng cẩn thận.

Ở nhiều nước trên thế giới, món thịt cá heo được mệnh danh là "thịt lợn đại dương"rất được ưa chuộng. Thế nhưng việc săn bắt đang bị lên án kịch liệt cũng như có những khung pháp luật khắt khe nhằm bảo vệ loài động vật này.

Liên quan tới vấn đề này, ngày hôm nay dân mạng Việt vô cùng bức xúc trước loạt ảnh ghi lại hành động chặt đầu, mổ bụng cá heo của một nhóm thanh niên được chia sẻ trên một trang facebook.

Hình ảnh nhóm thanh niên bắt và giết cá heo khiến dân mạng Việt bức xúc - Ảnh 1.

Nhsom thanh niên hả hê khi bắt được cá heo.

Hình ảnh nhóm thanh niên bắt và giết cá heo khiến dân mạng Việt bức xúc - Ảnh 2.

"Tự tin" tạo dáng trước con vật tội nghiệp như một thành tích.

Hình ảnh nhóm thanh niên bắt và giết cá heo khiến dân mạng Việt bức xúc - Ảnh 3.

Hình ảnh nhóm thanh niên bắt và giết cá heo khiến dân mạng Việt bức xúc - Ảnh 4.

Cuối cùng chú cá heo bị giết chết.

Nhiều cư dân mạng đã không nén được sự giận dữ khi chứng kiến những bức hình phản cảm trên và cho rằng đây là hành vi mất nhân tính.

"Ngày trước, tôi theo tàu đánh bắt cá ở vùng biển Phú Quốc, cứ cách vài ngày sẽ thấy bày cá heo chạy sát bên tàu. Chúng chơi giỡn, lâu lâu còn phóng hẳn lên mặt nước. 

Có lúc anh tài công hốt cả mớ cá chuồng quăng xuống cho cá heo, được cho cá chuồng, vài con trong bày phóng lên có vẻ như cám ơn. 

Hình ảnh rất thân thiện và bình yên nơi biển cả. Người đi biển ở vùng biển Tây Nam luôn xem cá heo là một điềm tâm linh nơi biển cả, vậy mà..." bạn Minh Hiền viết.

Được biết nhóm thanh niên này là người Phú Quốc, cư ngụ tại Xóm Cồn và Xóm Biển. Ông Hà Thế Phong - giám đốc Bảo tồn biển Phú Quốc - chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ rằng sẽ tiến hành kiểm tra các hình ảnh có phải xảy ra trên vùng biển Phú Quốc hay không và sẽ đề nghị cơ quan chức năng xử lý hành vi giết cá heo của nhóm ngư dân.

"Cùng với rùa biển, dugong, cá heo là loài đang được bảo vệ nghiêm ngặt. Hơn thế nữa, cá heo còn gắn liền với đời sống tâm linh của người đi biển. Hành vi của các ngư dân là không thể chấp nhận" - ông Phong nói trên Tuổi trẻ.

Ảnh: NPQ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại