Hình ảnh nghi can sát hại rồi chở thi thể người tình đến công an đầu thú

SỸ HƯNG |

Quá trình điều tra, Công an TP HCM đã phối hợp Công an tỉnh Trà Vinh di lý Đỗ Tấn Lộc đến địa điểm xảy ra vụ án để tổ chức thực nghiệm hiện trường.

Liên quan tới vụ việc sát hại người tình rồi chở thi thể tới trụ sở công an gây rúng động dư luận, ngày 20-9, các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục điều tra.

Trước đó, sáng 19-9, Đỗ Tấn Lộc (SN 1990, ngụ quận 7, TP HCM) đến trụ sở Công an phường Tân Thuận Tây, quận 7 tự thú về việc giết chị T.T.Q. (SN 1992, quê Trà Vinh). Công an TP HCM sau đó tiếp nhận hồ sơ vụ việc.

Hình ảnh nghi can sát hại rồi chở thi thể người tình đến công an đầu thú - Ảnh 1.

Đỗ Tấn Lộc tại cơ quan công an - ảnh CACC

Quá trình điều tra, Công an TP HCM xác định Lộc đã có vợ và 2 con nhưng vẫn có quan hệ tình cảm với chị T.T.Q.

Lúc 14 giờ chiều 18-09, Lộc hẹn chị Q. tại chợ Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh để chở đi làm răng. Trên đường đi, do Q. yêu cầu Lộc phải làm ngay thủ tục ly hôn với vợ nên hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, xô xát.

Hình ảnh nghi can sát hại rồi chở thi thể người tình đến công an đầu thú - Ảnh 2.

Ô tô liên quan đến vụ việc

Khi Lộc và Q. đang giằng co thì từ túi xách của Lộc rơi ra con dao (loại dao gọt trái cây dài khoảng 20cm). Lộc cầm dao đâm trúng cổ chị Q., nạn nhân tiếp tục kháng cự được một lúc thì đổ gục. Lộc thấy vậy liền điều khiển ôtô chở thi thể đến nhà anh trai ở huyện Bình Chánh, TP HCM.

Được sự động viên của gia đình nên Lộc lái ôtô bên trong có thi thể đến Công an phường Tân Thuận Tây để đầu thú.

Quá trình điều tra, Công an TP HCM đã phối hợp Công an tỉnh Trà Vinh di lý Đỗ Tấn Lộc đến địa điểm xảy ra vụ án để tổ chức thực nghiệm hiện trường, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Công an tỉnh Trà Vinh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại