Hiệu trưởng trường cô giáo bị học sinh ném dép: Cô có nghiệp vụ, sao không gọi báo để trường can thiệp?

Lam Giang |

Trả lời báo chí về sự việc, ông Phan Duy Sáng, hiệu trưởng trường THCS Văn Phú có nhiều thông tin trái với chia sẻ của cô H.

Sự việc cô giáo P.T.H., giáo viên trường THCS Văn Phú, Sơn Dương, Tuyên Quang bị học sinh quây vào góc tường, ném dép, lăng mạ,... đang gây xôn xao dư luận. Trong diễn biến mới nhất, thông tin trên Tuổi trẻ Online cho biết, hôm nay (7/12), ông Phan Duy Sáng, hiệu trưởng trường THCS Văn Phú đã bị tạm đình chỉ chức vụ và công tác 15 ngày để phục vụ xác minh, làm rõ sự việc nói trên.

Trong cuộc trao đổi nhanh với báo Dân trí vào sáng nay, ông Phan Duy Sáng đã có những chia sẻ liên quan tới sự việc. Tuy nhiên, những thông tin mà ông Sáng đưa ra có phần không đồng nhất với chia sẻ của cô H. trước đó. 

Trước câu hỏi: “Cô H. cho biết việc mình bị học sinh ném dép vào người và lăng mạ xảy ra nhiều lần, vì sao nhà trường vẫn để cho tình trạng này tiếp diễn?”. Ông Sáng cho rằng đó chỉ là cung cấp của cô H. với báo chí.

Về sự việc xảy ra hôm 29/11, ông Sáng nói mọi người xem video có thể thấy cô H. vẫn cầm điện thoại để quay lại sự việc nhưng không gọi báo cáo. Nếu cô báo, nhà trường sẽ can thiệp. “Cô có nghiệp vụ và kỹ năng xử lý, tại sao cô không làm vậy?”, ông Sáng nói.

Hiệu trưởng trường cô giáo bị học sinh ném dép: Cô có nghiệp vụ, sao không gọi báo để trường can thiệp? - Ảnh 1.

Sự việc cô H. bị học sinh quây đánh khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Khi phóng viên nhắc lại việc cô H. nói đã từng báo cáo nhiều lần nhưng không được nhà trường can thiệp nên lần này, cô chọn cách chịu đựng. Ông Sáng im lặng. 

Ông nói thêm chưa bao giờ có chuyện cô H. nộp đơn xin nghỉ việc lên hiệu trưởng như cô chia sẻ với báo chí. 

Về phía cô H., cũng chia sẻ trên báo Dân trí, cô cho biết việc mình bị học sinh bạo hành đã xảy ra từ vài tháng nay chứ không phải lần đầu. Cô có ghi lại các clip mỗi lần bị học sinh bạo hành. Bản thân cô nhiều lần báo cáo sự việc lên Ban giám hiệu song các em chỉ bị phạt tưới nước cho hoa, dọn nhà vệ sinh. Cô H. cho rằng những hình phạt này chưa đủ sức răn đe. 

Nhiều lần tôi ý kiến, chính lãnh đạo trường còn trực tiếp đe dọa "nếu báo cáo nữa sẽ xử lý tôi", cô H nói với báo Tiền Phong.

Sau khi bị học sinh quây đánh, hôm 29/11, cô dù rất mệt mỏi vẫn cố gắng nán lại để báo cáo sự việc lên ban giám hiệu nhà trường. "Hiệu trưởng gật đầu nói: "Đã nắm được sự việc" rồi để tôi ra về, không bảo đi khám hay kiểm tra sức khỏe”, cô H. thông tin thêm trên Dân trí.

Cô H. nêu quan điểm, nếu nhà trường vào cuộc xử lý sớm, áp dụng các biện pháp kỷ luật mạnh mẽ hơn, có lẽ đã không có sự việc cô bị học sinh quây đánh, lăng mạ, ném dép xảy ra. 

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại