*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thời tiết khắc nghiệt sẽ khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị điện gia tăng, gây áp lực lớn lên ngành điện tại nhiều quốc gia.
Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) cho biết hiện tượng La Nina - gây ra các cơn bão ở Đại Tây Dương và làm trầm trọng thêm hạn hán ở phía Tây – đang biến mất.
Australia đang trải qua một mùa hè lạnh giá khi đã vào giữa hè nhưng nhiệt độ lại ở mức thấp kỷ lục, thậm chí có nơi xuất hiện tuyết.
Cơ quan khí tượng của Liên Hợp Quốc dự báo hiện tượng La Nina sẽ kéo dài đến cuối năm nay, tạo nên 3 năm La Nina liên tiếp hiếm thấy, lần đầu tiên trong thế kỷ này.
Dự báo, số lượng cơn bão sẽ được điều chỉnh tăng hơn so với dự báo trước đây do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina.
Báo cáo của Hội đồng Nghiên cứu Australia (ARC) thuộc các trường đại học hàng đầu trong nước vừa công bố cảnh báo hiện tượng La Nina sẽ quay lại trong năm thứ ba liên tiếp vào mùa xuân, đồng thời kêu gọi các chính phủ chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với hình thái thời tiết cực đoan.
Dự báo năm nay, nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ xuất hiện muộn hơn so với trung bình nhiều năm, không gay gắt và kéo dài như năm 2020.
Ít nhất 9 người bị thương vì các tai nạn giao thông liên quan đến trận bão tuyết hiếm hoi xảy ra ở vùng Tây Nam Nhật Bản vừa qua.
Ông Lê Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, vào những năm có hiện tượng La Nina thì phía Bắc thường hay lạnh hơn.