Khoảng 5h sáng 23/7, xe khách biển số tỉnh Tiền Giang chở nhiều người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em ở Tiền Giang đi tham quan, du lịch, chạy trên quốc lộ 28B, khi qua xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) đã lao xuống vực. Ảnh: Báo Bình Thuận
Vì sao đèo Đại Ninh thường xảy ra tai nạn?
Đèo Đại Ninh dài 12 km, nằm trên quốc lộ 28B (QL28B)- tuyến đường quan trọng nối hai điểm du lịch nổi tiếng Đà Lạt - Mũi Né.
Khu vực đèo Đại Ninh. Ảnh: Google Maps
Theo tìm hiểu của báo Thanh niên, cả tuyến QL28B trước đây là đường công vụ, nội bộ dùng để thi công nhà máy thủy điện Đại Ninh. Sau khi hoàn thành nhà máy thủy điện, tuyến đường được bàn giao cho hai tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng quản lý và nâng cấp thành QL28B.
Tuy là quốc lộ nhưng đoạn đường này có nhiều khúc cua và dốc rất nguy hiểm, lại thường sạt lở khi mùa mưa. Ngay đoạn đèo Đại Ninh có tới 5 - 6 khúc cua ngoằn ngoèo.
Vị trí này từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, cả ô tô lẫn xe máy.
Trước đó, một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào tối 13/3/2009 đối với xe chở khách Nga từ Đà Lạt về Mũi Né. Hậu quả làm 10 người chết và 14 người bị thương.