Hiện trường vụ sạt lở đất ở Phú Thọ khiến ít nhất 4 người tử vong

Hoàng Hải |

Đến trưa 1/9, tại hiện trường vụ sạt lở đất ở Trung tâm Kỹ thuật - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 4 nạn nhân và đang tiếp tục tìm kiếm.

Ghi nhận đến trưa 1/9, vụ sạt lở đất tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ trên địa bàn phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) đã có ít nhất 4 người tử vong. Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm, cứu hộ người mất tích. 

Lãnh đạo UBND phường Gia Cẩm cho biết, chưa xác định rõ nguyên nhân dẫn đến vụ sạt lở nghiêm trọng trên và chưa xác định cụ thể số người bị vùi lấp. 

Hiện trường vụ sạt lở đất ở Phú Thọ khiến ít nhất 4 người tử vong - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra vụ sập. (Ảnh: MXHGT)

Trước đó, khoảng 9h20 phút sáng 1/9, khi một nhóm công nhân đang tiến hành múc móng, xây dựng tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ thì taluy cao khoảng 7m, dài 20m bất ngờ bị đổ sập khiến nhiều người bị vùi lấp.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã ngay lập tức có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời huy động máy móc, con người đến đào bới, cứu hộ.

Hiện trường vụ sạt lở đất ở Phú Thọ khiến ít nhất 4 người tử vong - Ảnh 2.

Các lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm người mất tích.

Hiện trường vụ sạt lở đất ở Phú Thọ khiến ít nhất 4 người tử vong - Ảnh 3.

Xe cứu thương di chuyển vào bên trong trường đưa thi thể các nạn nhân được tìm thấy ra ngoài.

Hiện trường vụ sạt lở đất ở Phú Thọ khiến ít nhất 4 người tử vong - Ảnh 4.

Đến trưa 1/9, công tác cứu hộ tìm kiếm vẫn đang được diễn ra khẩn trương. (Ảnh: MXHGT).

Hiện trường vụ sạt lở đất ở Phú Thọ khiến ít nhất 4 người tử vong - Ảnh 5.

Lãnh đạo Sở LĐTB&XH tỉnh Phú Thọ cho biết tới 12h, lực lượng cứu hộ đã tìm được 4 thi thể bị vùi lấp và đang tìm kiếm những người còn lại.

Cận cảnh hiện trường vụ tai nạn lao động tại tỉnh Phú Thọ, khiến nhiều người thương vong

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại