Hiện trường nơi phát hiện thi thể 2 bé gái trong nhà kẻ hiếp dâm

Hoàng Hải |

Qua nhận diện quần áo và đồ vật, gia đình nạn nhân khẳng định thi thể 2 bé gái được chôn trong vườn nhà đối tượng Đào Văn Hùng chính là con gái mình đã mất tích nhiều tháng nay.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể 2 bé gái trong nhà kẻ hiếp dâm - Ảnh 1.

Sáng 20/11, lực lượng công an truy bắt đối tượng Đào Văn Hùng (SN 1986, trú tại thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên) về hành vi hiếp dâm một phụ nữ trong thôn. (Ảnh: Beat Hà Tây)

Hiện trường nơi phát hiện thi thể 2 bé gái trong nhà kẻ hiếp dâm - Ảnh 2.

Sau khi bị bắt giữ về tội hiếp dâm, Đào Văn Hùng đã khai nhận và chỉ chỗ chôn thi thể 2 cháu bé Nguyễn Thị T. (9 tuổi) và Tạ Thu T. ở trong vườn nhà mình.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể 2 bé gái trong nhà kẻ hiếp dâm - Ảnh 3.

Ban đầu, tại cơ quan công an Hùng khai nhận chôn cất thi thể 2 cháu bé ở dưới gốc cây khế nhưng khi công an về đào quanh khu vực gốc khế để tìm kiếm không thấy gì.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể 2 bé gái trong nhà kẻ hiếp dâm - Ảnh 4.

Sau đó, lực lượng công an áp giải Hùng về hiện trường để chỉ chỗ chôn giấu thi thể 2 cháu bé.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể 2 bé gái trong nhà kẻ hiếp dâm - Ảnh 5.

Khi được đưa về nhà, Hùng đã chỉ chính xác 2 nơi chôn cất thi thể ở cạnh bụi chuối trong vườn.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể 2 bé gái trong nhà kẻ hiếp dâm - Ảnh 6.

Một trong hai hố chôn thi thể bé gái trong vườn nhà Đào Văn Hùng.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể 2 bé gái trong nhà kẻ hiếp dâm - Ảnh 7.

Cách đó khoảng 10 mét là căn nhà cấp bốn và căn nhà hai tầng đã cũ nơi gia đình Hùng sinh sống.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể 2 bé gái trong nhà kẻ hiếp dâm - Ảnh 8.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể 2 bé gái trong nhà kẻ hiếp dâm - Ảnh 9.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể 2 bé gái trong nhà kẻ hiếp dâm - Ảnh 10.

Bên trong căn nhà ngói cấp bốn mà gia đình Hùng sinh sống không có đồ đạc gì giá trị.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể 2 bé gái trong nhà kẻ hiếp dâm - Ảnh 11.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể 2 bé gái trong nhà kẻ hiếp dâm - Ảnh 12.

Theo quan sát của PV, quãng đường cháu Nguyễn Thị T. (9 tuổi) đến nhà cháu Tạ Thu T. (10 tuổi) đi qua nhà đối tượng Đào Văn Hùng là đường gần nhất. Từ nhà cháu Tạ Thu T. đến nhà Hùng có khoảng cách 100 mét.

Trước đó, vào chiều 14/5, cháu Nguyễn Thị T. (9 tuổi) đến nhà cháu Tạ Thu T. (10 tuổi, trú thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên) để chơi.

Đến 17h30 cùng ngày, cháu Tạ Thu T. xin phép mẹ ra nhà bà ngoại ăn bún. Tuy nhiên, đến 19h cùng ngày, gia đình của 2 cháu đến đón thì hoảng hốt khi không thấy con ra nhà bà ngoại.

Sau khi tìm nhiều nơi trong làng không thấy hai cháu bé, ngay trong tối 14/5, gia đình đã báo chính quyền địa phương và tỏa đi tìm nhưng không được.

Vào sáng 19/11, Đào Văn Hùng có hành vi hiếp dâm một phụ nữ trong xã nhưng bị người dân phát hiện và truy bắt.

Đến sáng 20/11, Hùng bị bắt và khai nhận trước đó đã sát hại 2 bé gái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại