Hiện trạng gói thầu cao tốc hơn 2.000 tỷ đồng khi Thuận An rút lui

MINH MINH |

Công ty CP Tập đoàn Thuận An trả lại 38,8 tỷ đồng tạm ứng thực hiện cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, chính thức rút khỏi dự án này.

Hiện trạng gói thầu cao tốc hơn 2.000 tỷ đồng khi Thuận An rút lui- Ảnh 1.

Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) có chiều dài khoảng 118 km nối hai tỉnh Khánh Hòa - Đắk Lắk. Tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng. Dự án được chia làm 3 gói thành phần, trong đó UBND tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư 32 km, phần còn lại do Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Đắk Lắk thực hiện.

Hiện trạng gói thầu cao tốc hơn 2.000 tỷ đồng khi Thuận An rút lui- Ảnh 2.

32 km cao tốc tại Khánh Hòa, được chia thành 2 gói thầu. Liên danh 4 nhà thầu gồm Công ty CP Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) - Công ty CP Xây lắp và cơ khí Phương Nam - Công ty CP Xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam - Công ty CP Tập đoàn Xây dựng 168 Việt Nam được chỉ định thực hiện gói thầu xây lắp số 2, khởi công từ tháng 8/2023. Gói thầu có tổng giá trị hơn 2.078 tỷ đồng, thi công xây dựng đoạn từ Km22 đến Km32, bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công. Thời gian thực hiện là 3 năm.

Hiện trạng gói thầu cao tốc hơn 2.000 tỷ đồng khi Thuận An rút lui- Ảnh 3.

Theo hợp đồng đã ký, Tập đoàn Thuận An được giao đảm nhận khối lượng công việc có giá trị hợp đồng hơn 395,5 tỷ đồng và đã tạm ứng 38,8 tỷ đồng của nhà đầu tư. Đến nay, do chưa có mặt bằng nên Tập đoàn Thuận An chưa triển khai thi công gì.

Hiện trạng gói thầu cao tốc hơn 2.000 tỷ đồng khi Thuận An rút lui- Ảnh 4.

Giữa tháng 4/2024, lãnh đạo Tập đoàn Thuận An bị khởi tố, bắt giam. Sau đó, doanh nghiệp này có văn bản đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chấm dứt hợp đồng tại liên danh dự án ở cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Hiện trạng gói thầu cao tốc hơn 2.000 tỷ đồng khi Thuận An rút lui- Ảnh 5.

Cuối tháng 6/2024, tỉnh Khánh Hòa thống nhất cho Tập đoàn Thuận An chấm dứt hợp đồng. Sau đó, Tập đoàn Thuận An đã trả lại cho chủ đầu tư toàn bộ khoản tiền tạm ứng hợp đồng, chính thức rút khỏi dự án.

Hiện trạng gói thầu cao tốc hơn 2.000 tỷ đồng khi Thuận An rút lui- Ảnh 6.

Hiện, tỉnh Khánh Hòa đang tính toán phương án để tiếp tục thực hiện dự án này đúng tiến độ đã đề ra.

Hiện trạng gói thầu cao tốc hơn 2.000 tỷ đồng khi Thuận An rút lui- Ảnh 7.

Ghi nhận của Báo điện tử VTC News vào cuối tháng 7/2024, tại hiện trường gói thầu xây lắp số 2 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột nhiều thiết bị, máy móc có dấu hiệu hoen gỉ.

Hiện trạng gói thầu cao tốc hơn 2.000 tỷ đồng khi Thuận An rút lui- Ảnh 8.

Sắt thép chất thành đống được che đậy tạm bằng tôn.

Hiện trạng gói thầu cao tốc hơn 2.000 tỷ đồng khi Thuận An rút lui- Ảnh 9.

Công nhân làm việc tại đây cho biết, do vướng mặt bằng và thiếu kinh phí nên khoảng 2 tháng nay, công nhân, máy móc dừng thi công.

Hiện trạng gói thầu cao tốc hơn 2.000 tỷ đồng khi Thuận An rút lui- Ảnh 10.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có ý nghĩa quan trọng, kết nối 2 vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ; công trình hoàn thành sớm ngày nào người dân sớm hưởng lợi ngày đó, Tây Nguyên - Nam Trung Bộ có thêm điều kiện phát triển.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại