Hiện trạng cây cầu cụt trăm tỷ nối Hà Nội - Bắc Giang sắp được "hồi sinh"

Văn Giang |

Ông Hoàng Công Bộ - Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa nhấn mạnh: “Việc đưa cầu Xuân Cẩm – Bắc Phú vào sử dụng có ý nghĩa hết sức to lớn trong việc kết nối giao thông, mở ra cơ hội phát triển kinh tế -xã hội cho Hiệp Hòa nói riêng và tỉnh Bắc Giang nói chung”.

Hiện trạng cây cầu cụt trăm tỷ nối Hà Nội - Bắc Giang sắp được hồi sinh - Ảnh 1.

Cầu Xuân Cẩm - Bắc Phú kết nối đường vành đai 4 (tỉnh Bắc Giang) với quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên, được thực hiện trên địa bàn xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) và huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

Hiện trạng cây cầu cụt trăm tỷ nối Hà Nội - Bắc Giang sắp được hồi sinh - Ảnh 2.

Cầu Xuân Cẩm có tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng, nguồn kinh phí thực hiện dự án từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và ngân sách tỉnh Bắc Giang. Cầu được hoàn thành vào tháng 10/2020, có tổng chiều dài 479,5m, bề rộng cắt ngang cầu 12m, đã được thảm bê tông nhựa, sơn vạch kẻ đường hoàn chỉnh.

Hiện trạng cây cầu cụt trăm tỷ nối Hà Nội - Bắc Giang sắp được hồi sinh - Ảnh 3.

Mặc dù đã hoàn thành được hơn 3 năm nhưng đến nay cây cầu vẫn chưa thể đi vào hoạt động vì không có lối lên xuống bên phía địa phận xã Bắc Phú (huyện Sóc Sơn) khiến người dân nơi đây tỏ ra ngỡ ngàng và bức xúc.

Hiện trạng cây cầu cụt trăm tỷ nối Hà Nội - Bắc Giang sắp được hồi sinh - Ảnh 4.

Người dân thôn Cẩm Xuyên, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) cho biết: “Cây cầu này xây xong từ 2020, nhưng chúng tôi chỉ thấy mỗi cái cầu cụt, không có đường chạy thẳng xuống. Vì vậy người dân muốn sang bên kia sông mua bán làm ăn sinh sống vẫn phải đi đò, đợt trước mùa mưa nước sông dâng cao, đi lại nguy hiểm. Mong rằng chính quyền sớm xây lối lên xuống để người dân đi lại cho đỡ khổ”.

Hiện trạng cây cầu cụt trăm tỷ nối Hà Nội - Bắc Giang sắp được hồi sinh - Ảnh 5.

Hiện nay, để thuận tiện cho người dân đi lại qua sông, bến đò Cẩm Hà cách đó khoảng 400m vẫn đang hoạt động, mỗi ngày đưa hàng trăm lượt người qua lại.

Hiện trạng cây cầu cụt trăm tỷ nối Hà Nội - Bắc Giang sắp được hồi sinh - Ảnh 6.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Công Bộ - Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết, thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện Sóc Sơn đã có sự chỉ đạo quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng và thi công gấp rút đường kết nối với cầu Xuân Cẩm. Hiện tại đơn vị thi công đang triển nhanh rất nhanh và dự kiến từ nay đến Tết âm lịch có thể tiến hành thông xe.

Hiện trạng cây cầu cụt trăm tỷ nối Hà Nội - Bắc Giang sắp được hồi sinh - Ảnh 7.

“Việc đưa cầu Xuân Cẩm – Bắc Phú vào sử dụng có ý nghĩa hết sức to lớn trong việc kết nối giao thông, mở ra cơ hội phát triển kinh tế -xã hội cho Hiệp Hòa nói riêng và tỉnh Bắc Giang nói chung”- ông Bộ thông tin.

Hiện trạng cây cầu cụt trăm tỷ nối Hà Nội - Bắc Giang sắp được hồi sinh - Ảnh 8.

Trước đó, Báo Điện tử VOV.VN từng nêu về việc Cây cầu Xuân Cẩm trị giá 110 tỷ đồng cụt ngủn, không có đường dẫn khiến người dân tại huyện Hiệp Hoà và huyện Sóc Sơn không khỏi tiếc nuối, xót xa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại