Hiến tặng hiện vật cho nhà trưng bày Hoàng Sa

Đình Thức |

UBND huyện đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng) kêu gọi người dân, nhà nghiên cứu, nhà khoa học trong và ngoài nước đóng góp tư liệu, hiện vật khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa của Việt Nam.

Chiều 3-7, UBND huyện Hoàng Sa (TP Đà Nẵng) đã phối hợp cùng Hội Khoa học lịch sử TP Đà Nẵng tổ chức lễ phát động, kêu gọi hiến tặng tư liệu, hiện vật cho nhà trưng bày Hoàng Sa sắp được khánh thành.

Ông Võ Ngọc Đồng, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa, cho hay chương trình nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như Trường Sa.

"Chúng ta sắp có nhà trưng bày Hoàng Sa của UBND huyện Hoàng Sa. Đây là cơ hội để tập hợp, bổ sung các nguồn tư liệu, hiện vật quý giá khẳng định chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam đang còn nằm trong các bộ sưu tập cá nhân.

Các tư liệu này sẽ được quản lý, trưng bày tại nhà trưng bày Hoàng Sa để giới thiệu rộng rãi đến mọi người, góp thêm tiếng nói mạnh mẽ khẳng định chủ quyền", ông Đồng nói.

Hiến tặng hiện vật cho nhà trưng bày Hoàng Sa - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Hoàng Sa (bìa trái) trao tặng kỷ vật của cha là ông Nguyễn Thân Trọng (hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974)

UBND huyện Hoàng Sa cho hay, cuộc vận động diễn ra từ ngày 3/7/2016 và tổng kết, đánh giá kết quả vận động vào ngày 19/1/2017.

Tại buổi phát động, 5 cá nhân đã trao tặng các tư liệu, hiện vật khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Các hiện vật gồm các kỷ vật của các nhân chứng lịch sử và thân nhân nhân chứng từng sống trên quần đảo Hoàng Sa; các văn bản, thư tịch của Nhà nước Việt Nam và các quốc gia khác thể hiện chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa; những bản đồ trong nước và của nước ngoài khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại