*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vừa tái khẳng định quyết tâm sửa đổi hiến pháp để mở rộng vai trò của quân đội.
Người dân Nhật Bản sẽ bắt đầu lựa chọn giữa hai con đường: Tiếp tục chính sách hòa bình hoặc thiết lập nên lực lượng quốc phòng riêng.
Chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Hạ viện đã “dọn đường” cho Thủ tướng Shinzo Abe sửa đổi Hiến pháp Nhật Bản, nhưng liệu ông đã sẵn sàng?
Theo hiến pháp có hiệu lực từ năm 1947, Nhật Bản bị giới hạn chặt chẽ về sức mạnh quân sự và không được phép chủ động tấn công vũ trang mối đe dọa từ nước khác.
Theo cựu chỉ huy Hải quân Mỹ tại Thái Bình Dương, một nước Nhật được vũ trang hạt nhân sẽ buộc Trung Quốc phải gia tăng sức ép kiềm chế Bình Nhưỡng.
Theo hãng tin Kyodo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada ngày 9/3 cho biết không loại trừ khả năng binh sỹ nước này có năng lực thực hiện các đòn tấn công phủ đầu nhằm vào các căn cứ đối phương như một cách để đối phó với các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.
Trong kịch bản này, Trung Quốc sẽ điều động đồng thời hơn 200 chiếc tàu cùng 6000 "ngư dân vũ trang".
Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada đang là cái tên rất thu hút sự quan tâm của giới truyền thông quốc tế.
Khả năng Hàn Quốc phát triển công nghệ hạt nhân và yêu cầu mỹ đưa vũ khí hạt nhân chiến lược trở lại nước này đang khiến căng thẳng bán đảo leo thang rõ rệt.
Tuyên bố hạt nhân mới đây từ một thành viên Nội các Nhật Bản được phía Trung Quốc đánh giá "không phải chỉ là nói chơi".
Việc dự luật an ninh của Nhật Bản được Quốc hội nước này chính thức thông qua trở thành luật được xem là động thái ảnh hưởng trực tiếp đến Trung Quốc.
Mặc dù vấp phải sự phản đối trên toàn quốc chống lại việc sửa đổi Hiến pháp đối với an ninh quốc gia của Nhật Bản, dự luật về việc triển khai quân sự ở nước ngoài sẽ có thể được chính phủ nước này thông qua, theo Sputnik hôm 03-09.
Tâm điểm