Hết mỉa mai Lippi, báo Trung Quốc lại sợ phải đối đầu Việt Nam ở vòng loại World Cup

Tiểu Mã |

Tờ báo Trung Quốc cho rằng đội nhà sẽ không được phép xem nhẹ Việt Nam nếu hai bên gặp nhau ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Cụ thể, vào chiều 24/11, website Live.QQ của Trung Quốc có bài viết nói về mục tiêu ở vòng loại World Cup của ĐTQG nước này. Bài viết có nhan đề: "Tạm biệt Lippi! Không khó để tuyển Trung Quốc lọt vào vòng loại thứ ba dành cho top 12 đội ở châu Á, nhưng cần phải xem lại chính sách nhập tịch cầu thủ".

Đáng chú ý trong bài viết này chính là việc tác giả của Live.QQ dự đoán rằng tuyển Trung Quốc khả năng cao vẫn sẽ vượt qua vòng loại thứ hai. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam có thể sẽ là đối thủ cạnh tranh đáng gờm với Trung Quốc ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Live.QQ phân tích:"Vòng loại thứ ba World Cup dành cho 12 đội mạnh nhất ở châu Á, bao gồm 8 đội đầu bảng và 4 đội nhì có thành tích tốt nhất ở vòng loại thứ hai. Với tuyển Trung Quốc, tuy chúng ta đang xếp nhì bảng A với 7 điểm, kém 5 điểm so với Syria nhưng chúng ta mới đá 4 trận trong khi đối thủ là 5. Ngoài ra, việc nằm ở bảng đấu nhẹ ký khiến cơ hội đi tiếp của chúng ta vẫn là cực kỳ thênh thang.

Ở vòng loại thứ ba, 12 đội sẽ chia làm 2 bảng (mỗi bảng 6 đội) trong khi đó, VCK World Cup dành cho 4,5 suất ở khu vực châu Á. Do đó, hai đội dẫn đầu ở hai bảng sẽ tiến vào VCK World Cup 2022. Nửa suất còn lại sẽ là cuộc chiến giữa một đội ở châu Á và một đội ở khu vực Nam Mỹ. Đối với suất play-off ở châu Á, việc đánh bại suất play-off ở Nam Mỹ về cơ bản cũng giống như một ảo mộng vậy.

Hết mỉa mai Lippi, báo Trung Quốc lại sợ phải đối đầu Việt Nam ở vòng loại World Cup - Ảnh 1.

Tờ báo Trung Quốc cho rằng Việt Nam sẽ là thử thách khó khăn cho đội nhà nếu hai đội phải cạnh tranh ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Do đó, nếu ĐTQG Trung Quốc muốn tiến vào VCK World Cup 2022, chúng ta phải phấn đấu lọt vào nhóm 2 đội dẫn đầu bảng ở vòng loại thứ ba. Nhưng thực tế, đó lại là mục tiêu rất khó bởi bốn đội hàng đầu châu lục gồm Iran (hạng 23 FIFA), Nhật Bản (31 FIFA), Hàn Quốc (37) và Australia (44) vẫn rất mạnh.

Bốn đội này sẽ là những ứng viên sáng giá nhất để lọt vào VCK. Trong khi đó, một loạt các đội khác cũng rất mạnh và có thể sẽ cạnh tranh khốc liệt với Trung Quốc ở vòng loại thứ ba gồm UAE, Ả Rập Xê-Út, Itaq, Uzbekistan. Thậm chí cả Syria lẫn Việt Nam cũng là những đối thủ rất đáng gờm mà Trung Quốc không được phép đánh giá thấp nếu phải cạnh tranh".

Trước khi đưa ra những nhận định đánh giá cao tuyển Việt Nam, bài viết của Live.QQ tập trung vào việc công kích HLV Lippi dù chiến lược gia người Italia đã từ chức sau khi Trung Quốc để thua Syria:

"HLV Lippi trải qua 175 ngày ở Trung Quốc. Ông ta kiếm được 400 triệu Nhân dân tệ. Nhưng liệu Lippi đã làm được gì cho bóng đá Trung Quốc?

Hãy thử tưởng tượng rằng nếu mới đây, Trung Quốc không để thua Syria, có thể HLV Lippi vẫn sẽ tiếp tục tận hưởng cuộc sống giống như đang đi du lịch và có thêm một khoản tiền lớn để bổ sung vào tài khoản ngân hàng của mình.

Hết mỉa mai Lippi, báo Trung Quốc lại sợ phải đối đầu Việt Nam ở vòng loại World Cup - Ảnh 2.

Tờ báo Trung Quốc cho rằng chặng đường Lippi dẫn dắt ĐTQG nước này cũng giống với quãng thời gian đi du lịch!

Ngay tới những người thân trong gia đình của HLV Lippi khi trả lời truyền thông Italia cũng thừa nhận rằng họ rất thất vọng với việc HLV Lippi phải lần thứ hai từ chức ở Trung Quốc. Đáng lẽ, nếu bạn nhận được một mức lương cao như vậy, bạn nên trở thành một HLV giỏi và cần phải làm việc chăm chỉ.

Bây giờ, Lippi đã rời đi, nhưng bóng đá Trung Quốc sẽ cần nhiều thời gian để tái thiết và chúng ta vẫn đang còn rất nhiều việc phải làm".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại