Hết lời ca ngợi Việt Nam, Kiatisuk nói điều bất ngờ về Lee Nguyễn

Đoàn Dự |

Mối quan hệ giữa Lee Nguyễn và HLV Kiatisuk được cho là từng rất xấu, đến mức cầu thủ Việt kiều phải rời khỏi HAGL.

Tuy nhiên, mới đây khi được hỏi về Lee Nguyễn, HLV Kiatisuk đã chia sẻ đầy bất ngờ trên VNExpress: "Sự trở lại của cậu ấy rất tuyệt vời. Cậu ấy là một người rất tốt. Chúng tôi từng cùng nhau làm việc ở HAGL. Sắp tới gặp lại, cả hai chắc chắn sẽ có nhiều cảm xúc. Trên sân bóng, chúng tôi sẽ là đối thủ, nhưng bên ngoài vẫn là những người bạn của nhau".

Mùa 2009, Lee Nguyễn được bầu Đức trả số tiền mà theo anh là "điên rồ" để về HAGL thi đấu. Mùa đầu tiên đó, Lee đã chơi rất hay. Nhưng đầu mùa 2010, HLV Kiatisuk về nắm HAGL lần 2 và bất ngờ để Lee Nguyễn ngồi dự bị vài trận.

Tới trận gặp Hòa Phát Hà Nội, Zico Thái yêu cầu Lee Nguyễn vào đá khoảng 10 phút cuối trận nhưng cầu thủ Việt kiều bất mãn và từ chối. Kiatisuk sau đó yêu cầu Lee Nguyễn xin lỗi toàn đội nhưng cầu thủ này được cho là đã từ chối, chấp nhận rời HAGL còn hơn phải khuất phục Zico Thái.

Mới đây khi được hỏi về mâu thuẫn giữa Lee Nguyễn với Kiatisuk, cựu tiền vệ của HAGL và ĐT Việt Nam Trần Duy Quang cho biết:

"Việc từ chối thi đấu là biểu hiện của bệnh ngôi sao. HLV dùng mình bao lâu là quyền của họ, 5 hay 10 phút mà thi đấu tốt thì vẫn hay hơn chơi cả trận mờ nhạt. Bầu Đức khi đó đã nhiều lần bảo vệ Lee, loại cả Agostinho nhưng cuối cùng Lee vẫn ra đi".

Hết lời ca ngợi Việt Nam, Kiatisuk nói điều bất ngờ về Lee Nguyễn - Ảnh 1.

Lee Nguyễn thời còn thi đấu ở HAGL.

Vào ngày 1/1/2021, Lee Nguyễn sẽ lên đường từ Mỹ về Việt Nam và cách ly 14 ngày theo quy định phòng chống Covid-19 tại khu vực cách ly ở TP.HCM. Hiện HLV Kiatisuk cũng đang cách ly tại đây và sẽ hoàn tất quá trình này vào đúng ngày Lee Nguyễn quay về Việt Nam. Vì thế, cặp thầy trò "oan gia" này sẽ không có dịp cùng ở chung một khu cách ly mà phải chờ khi CLB TP.HCM gặp HAGL mới tái ngộ.

Cũng ở trong buổi giao lưu với VNExpress, HLV Kiatisuk dành nhiều lời khen cho Việt Nam vì các nỗ lực phòng chống tốt Covid-19, giúp anh có môi trường sinh hoạt an toàn.

"Đã lâu chưa quay lại Việt Nam, nên tôi dễ dàng cảm nhận được sự thay đổi và phát triển nhanh chóng tại đây. Tôi rất hạnh phúc. Trong bối cảnh Covid-19 hoành hành trên toàn cầu, nhưng Việt Nam vẫn duy trì được sự an toàn.

Đa phần người dân ra đường đều đeo khẩu trang, nghiêm túc thực hiện các biện pháp chống dịch. Trong cuộc sống, điều quan trọng nhất là sự an toàn của mọi người, và tôi rất vui vì điều đó. Gia đình tôi ở Thái Lan cũng yên tâm vì tôi đang được sống trong một đất nước rất an bình".

Vừa bắt đầu cách ly, Kiatisuk đã gây chú ý bằng hành động đậm chất Việt Nam

Theo Kiatisuk, anh được các nhân viên y tế và bác sĩ tại Việt Nam kiểm tra, chăm sóc vô cùng chu đáo. Khi nói về lịch sinh hoạt của mình ở khu cách ly, Kiatisuk chia sẻ sở thích chơi đàn, việc học lại tiếng Việt, thói quen tập tạ hay gọi điện về cho gia đình vào buổi tối. Anh cũng dành thời gian để họp trực tuyến với CLB HAGL.

Về vấn đề chuyên môn ở HAGL, đặc biệt là khâu tuyển chọn ngoại binh, Kiatisuk cho biết anh thiên về sử dụng các cầu thủ nội ở đội bóng Phố Núi, nhưng vẫn sẽ chọn cầu thủ ngoại thích hợp.

Nhận định về mùa 2021 của Kiaitsuk và HAGL, cách đây chưa lâu, HLV Lê Thụy Hải từng dự đoán sẽ có nhiều khó khăn. Cựu GĐKT của CLB Bình Dương khuyên Kiatisuk cần tuyển mới những cầu thủ chất lượng về HAGL mới mong làm nên chuyện.

"Bây giờ nói Kiatisuk có hợp với HAGL hay không thì hơi sớm. Nhưng tôi nói thật lòng là anh ấy trước đây làm VĐV giỏi, rồi lên làm HLV cũng có thành tích nhưng gì thì gì, cũng không thể bằng HLV "tây" giỏi. Kiatisuk cũng chỉ là người ĐNÁ thôi mà.

Còn về lối chơi thì đúng là anh ấy thích đá nhỏ. Về tầm vóc, con người anh ấy là thích và hợp lối chơi ấy từ khi còn làm cầu thủ. Nếu anh ấy áp dụng lối chơi đó cho HAGL thì về cơ bản cũng hợp thôi bởi họ vốn dĩ đã đá cách ấy rồi.

Nhưng mà anh phải lấy thêm người. Anh muốn làm gì thì làm, phải có tiền đạo hay, phòng ngự phải tốt. Đây là bóng đá mà, môn tập thể chứ không phải cá nhân nên anh phải mạnh đều".

Về phần Kiatisuk, anh cho biết mục tiêu của mình là đưa HAGL dự AFC Champions League, đồng nghĩa với chức vô địch V.League nhưng là ở năm 2022. Năm 2021, Zico Thái cho biết bầu Đức chưa đặt ra yêu cầu cụ thể cho mình mà chỉ cần làm hết khả năng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại