Heo nhập ùn ùn tràn về, giá heo hơi hôm nay còn 80.000 đồng/kg, nông hộ lo hết "cửa"

Trần Cửu Long |

Khoảng hơn 1 tuần nay, sau khi các doanh nghiệp trong nước ồ ạt nhập khẩu thịt heo từ các nước, giá heo hơi hôm nay trong nước đã nhanh chóng giảm xuống mức trên dưới 80.000 đồng/kg thịt hơi.

Theo ông Võ Hữu Thời (huyện Long Thành, Đồng Nai), chủ một trại heo, với giá heo hơi hôm nay còn quanh mức 80.000 đồng/kg, nông dân vẫn còn lời, nhưng khá… lo lắng.

Ông Thời tính, hiện giá heo giống 20kg/con được trại làm giống bán ra là 4 triệu đồng. Cộng thêm 3,5 triệu đồng tiền thức ăn, sau khi xuất bán người chăn nuôi chỉ còn lời khoảng 500.000 đồng/con/tạ.

"Đấy là chưa tính hao hụt trong khi nuôi", ông Thời chia sẻ.

Ông Nguyễn Kim Đoán - Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cũng cho biết, ngành chăn nuôi tỉnh Đồng Nai đang khá quan ngại tình hình giá heo hơi hiện nay.

Ông Đoán cũng cho rằng, nếu nông dân nhập heo giống với giá 200.000 đồng/kg trở lên sẽ còn lời rất ít. "Nhưng nếu rủi ro hao hụt trong khi nuôi tổng đàn 5-10% thì nông dân hòa vốn, thậm chí không khéo còn thua lỗ", ông Đoán nói.

Ông Đoán hy vọng, khi thịt heo nhập đủ đáp ứng thị trường trong nước và bình ổn giá, thì Chính phủ sẽ không cấp phép nhập khẩu nữa.

Với giá heo hơi trên thị trường xoay quanh mốc 80.000 đồng/kg như hiện nay, ông Đoán cho biết các doanh nghiệp nhập khẩu thịt heo chính ngạch sẽ không có lãi. Khả năng doanh nghiệp sẽ ngừng nhập thịt heo.

"Với tôi, heo nhập chính ngạch không đáng ngại cho bằng nhập lậu. Các cơ quan chức năng phải kiểm soát chặt việc này để ngành chăn nuôi tồn tại", ông Đoán bộc bạch.

Heo nhập ùn ùn tràn về, giá heo hơi hôm nay còn 80.000 đồng/kg, nông hộ lo hết cửa - Ảnh 1.

Anh Đỗ Công Hân (Bảo Định, Xuân Định, Xuân Lộc,Đồng Nai) chăm sóc đàn heo vừa tái đàn.

Chi cục Chăn nuôi - thú y Đồng Nai cho biết, hiện nay, tổng đàn gia súc của tỉnh này đạt hơn 2,2 triệu con, tăng gần 4,4% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, đàn heo đạt hơn 2,1 triệu con.

Đồng Nai đặt mục tiêu đến cuối năm 2020, tổng đàn heo đạt 2,5 triệu con, bằng thời điểm trước khi xảy ra dịch tả heo châu Phi.

Theo Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT), trong 7 tháng đầu năm 2020, 130 doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu hơn 93.248 tấn thịt heo các loại, tăng 223% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt trên 93% kế hoạch Chính phủ giao.

Lượng thịt này được nhập chủ yếu từ Canada, Đức, Ba Lan, Brazil, Mỹ, Tây Ban Nha và Nga.

Riêng trong 2 tháng qua đã nhập gần 100.000 con heo sống từ Thái Lan.

Heo sống nhập khẩu từ Thái Lan có giá khoảng 70.000 đồng/kg, về đến Việt Nam xuất bán là 80.000-83.000 đồng/kg.

Cục Chăn nuôi cũng cho biết, tính đến cuối tháng 7, tổng đàn heo của cả nước khoảng 25,18 triệu con. Trong đó, tổng đàn nái của cả nước hơn 2,93 triệu con.

Theo Ban quản lý Chợ đầu mối Hóc Môn (chợ bán sỉ thịt lợn lớn nhất TP.HCM), những ngày gần đây giá thịt heo đang giảm mạnh dù sản lượng về chợ vẫn ổn định.

Giá heo hơi hôm nay (28/8) tại miền Nam đã giảm từ 1.000-4.000 đồng/kg. Dự báo trong thời gian tới, giá heo hơi sẽ tiếp tục xuống dưới mức 80.000 đồng/kg.

Heo nhập ùn ùn tràn về, giá heo hơi hôm nay còn 80.000 đồng/kg, nông hộ lo hết cửa - Ảnh 2.

Heo giống vẫn giữ mức 4 -5 triệu đồng/con/20kg, hộ chăn nuôi khó kiếm lời.

Tại Long An giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg, Bến Tre giảm 2.000 đồng/kg về mức 81.000 đồng/kg. Trong khi đó, Vũng Tàu và Vĩnh Long giảm 3.000 đồng/kg xuống 78.000 - 81.000 đồng/kg.

Riêng Tây Ninh, giá heo hơi hôm nay giảm sâu 4.000 đồng/kg xuống còn 80.000 đồng/kg.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại