*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì việc nghiên cứu, xây dựng Đề án thành lập sàn giao dịch vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, báo cáo trong năm 2020 – 2021.
Khi khởi nghiệp bạn chưa có đủ tiền để khởi nghiệp thì bạn nên tận dụng những gì bạn đã có. Tài sản quý giá nhất mà mọi người đều có là thời gian. Thời gian là vàng bạc. Và tài sản kế tiếp rất quan trọng là kiến thức.
Hiện Việt Nam đang ở trong làn sóng khởi nghiệp thứ ba và tăng trưởng "phi mã" về số lượng startup, từ 400 vào năm 2012 lên gần 1.800 vào năm 2015 và 3.000 trong năm 2017.
Hầu hết các startup Việt đều đi theo mô hình kinh doanh truyền thống và có vận dụng một chút yếu tố đổi mới sáng tạo, ông Phạm Ngọc Huy, Giám đốc chương trình thúc đẩy kinh doanh của Vietnam Silicon Valley (VSV) nói tại hội thảo "Hội tụ nguồn lực hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạọ địa phương" do Văn phòng Đề án 844 (Bộ KHCN) tổ chức.
Như vậy, sau 3 lần rời ghế CEO tại các công ty công nghệ trong vòng 2 năm gần đây, Lê Diệp Kiều Trang đã chọn một hướng đi mới cho bản thân mình.
Saola là một trong những dự án mới nhất của 500 Startups nhằm hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam với chương trình đào tạo mang từ thung lũng Silicon về.
Từng thành lập nên ba công ty công nghệ nổi danh, nhưng giờ đây những người sáng lập Ofo, LeEco và Smartisan đều nằm trong danh sách đen vì vỡ nợ của chính phủ Trung Quốc.
"Thậm chí có thể lập luận rằng hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam - trong Đông Nam Á, đang ở vị trí tốt nhất về mặt cơ hội với rất ít rào cản gia nhập", Reid Kirchenbauer, nhà đầu tư kiêm sáng lập InvestAsian viết trên chính trang InvestAsian.
"Chúng tôi nghĩ rằng đưa Abivin đi dự cuộc thi chắc cũng để "cọ xát" như đội tuyển bóng đá Việt Nam thôi. Tài trợ cho họ vé mà không đủ vé cho 2 người, chỉ 1 người tham dự. Không ngờ ít ngày sau Việt Nam được xướng tên là đội đoạt giải vô địch World Cup về startup công nghệ", Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Khoa học và Công nghệ - nhớ lại.
"Các bạn nhìn Shark Tank trên truyền hình thì bóng bẩy vậy thôi còn trên thực tế thì nhiều người thực sự là ‘cá mập’ nhưng họ không muốn lên truyền thông, truyền hình. Họ không muốn bị truyền thông bóc xem nay lỗ cái này, ngày mai lãi cái kia…", Shark Trần Anh Vương nói.
Ngoài Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp và Hỗ trợ nghiên cứu Khoa học - Công nghệ có mức đầu tư 2.000 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, Vingroup còn lập Quỹ Đầu tư mạo hiểm có mức 300 triệu USD, để hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo đột phá về công nghệ.
Tập đoàn Lotte mới đây đã tuyên bố sẽ đầu tư 1 triệu USD cho các startup Việt Nam trong vòng 5 năm tới và cho rằng con số này có thể điều chỉnh tăng lên.