Hé lộ thiết kế xe thông minh “không cửa sổ” của Apple

Đào Vũ |

Mẫu xe tự lái Apple Car vốn được chờ đợi từ lâu có thể được bố trí các màn hình thực tế ảo bên trong, thay vì thiết kế cửa kính trong suốt truyền thống.

Theo VTC News, tờ Daily Mail đưa tin tập đoàn công nghệ khổng lồ của Mỹ đã đệ đơn xin cấp bản quyền cho một hệ thống thực tế ảo (VR) hoạt động ăn khớp về mặt “chế độ xem” với chuyển động vật lý của chiếc xe. Ví dụ, nếu chiếc xe đang lăn bánh xuống đồi, hệ thống này sẽ chiếu hình ảnh của một chuyến tàu lượn.

Bản thiết kế cho thấy các ghế xe có thể chuyển động để phù hợp với hình ảnh, đem lại cho người ngồi một trải nghiệm tựa như trong rạp chiếu phim 4DX quy mô lớn. Tuy nhiên, công nghệ này đồng nghĩa với việc người dùng sẽ bỏ lỡ cảnh đẹp của thế giới thực và thay thế hoàn toàn bằng đồ họa ảo. Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ đã cấp phép cho hệ thống thực tế ảo trên xe của Apple hôm 3/5.

Hé lộ thiết kế xe thông minh “không cửa sổ” của Apple - Ảnh 1.

Bản vẽ thiết kế hệ thống thực tế ảo trên xe của Apple cho thấy vị trí của ghế, các màn hình và hệ thống âm thanh trên xe Apple Car. (Ảnh: Daily Mail)


Dự án Apple Car đã được triển khai trong khoảng một thập kỷ, song cho đến nay vẫn chưa có thời điểm ra mắt chính thức.

Tập đoàn Apple khẳng định thiết kế này có thể giúp đánh bại chứng say xe thường thấy ở các hành khách khi họ xem phim hoặc nhìn vào màn hình điện tử trong xe. Chứng say xe xảy ra khi các giác quan bị xung đột: mắt chúng ta phát hiện chuyển động nhưng các phần còn lại của cơ thể thì không.

Apple cho biết các phương tiện tự lái của hãng sẽ có ít hoặc thậm chí là không có cửa sổ. Và do đó chuyển động mà hành khách trải nghiệm trên phương tiện có thể khớp với những gì họ nhìn thấy qua hệ thống thực tế ảo.

Theo Vietnamnet , Apple từng có nhiều bằng sáng chế kỳ lạ. Năm 2017, Apple nộp bằng sáng chế mô tả phụ kiện biến iPhone thành laptop. Đó là chiếc dock tích hợp màn hình, pin và bàn phím. Khi gắn iPhone vào khe trống bên dưới (vốn dành cho trackpad), thiết bị sẽ hoạt động như laptop, tận dụng sức mạnh của chip xử lý và bộ nhớ. Ý tưởng này từng được Motorola áp dụng vào năm 2011 nhưng không thành công.

Một bằng sáng chế khác là dây đeo Apple Watch với cảm biến sinh trắc học, tự điều chỉnh độ co giãn dựa trên kích thước cổ tay người dùng. Theo Gizmodo, dây đeo này có thể sử dụng nitinol, loại hợp kim dùng trong lò xo hoặc bơm khí vào trong ruột dây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại