
"Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã nhận được 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-160M mới trong năm nay", Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov đã thông báo điều này trong một cuộc họp của ban cố vấn mở rộng.

Trong bài phát biểu nói trên, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã đề cập đến vấn đề phát triển lực lượng hạt nhân chiến lược, nhưng phần lớn là những con số chung chung.

Chi tiết đáng giá nhất chính là thông báo về việc bổ sung 2 máy bay ném bom chiến lược mang tên lửa Tu-160M mới cho Lực lượng Không quân Vũ trụ tầm xa của Nga. Ông Belousov không đi vào chi tiết, chỉ đề cập đến sự kiện này.

"Lực lượng Không quân Vũ trụ đã được bổ sung 2 máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-160M". Điều này có nghĩa là ngành công nghiệp Nga đã thành công trong việc khôi phục sản xuất máy bay mang tên lửa chiến lược, không phải ở dạng cũ mà là phiên bản hiện đại hóa.

Tu-160M không phải "Thiên nga trắng" cổ điển. Như blogger quân sự Boris Rozhin (Colonelcassad) viết" "Cùng một thân phi cơ, nhưng thực chất đấy là một chiếc máy bay hoàn toàn khác, được trang bị các thiết bị và vũ khí hiện đại".

"Một thanh gươm báo thù sắc bén. Chiếc Tu-160 mang theo hàng chục tấn vũ khí, từ bom đến tên lửa. Nổi tiếng nhất trong số đó là tên lửa hành trình Kh-101 với phiên bản hạt nhân có mã định danh Kh-102".

Tu-160M là máy bay ném bom siêu âm chiến lược mang tên lửa hành trình của Nga với đối cánh có thể thay đổi hình dạng hay còn gọi là "cánh cụp cánh xòe".

Phiên bản cơ sở được đưa vào phục vụ năm 1987. Năm 2022, một phiên bản nâng cấp mới với tên gọi Tu-160M đã cất cánh. Việc sản xuất chiếc phi cơ này đã được nối lại tại Nhà máy Hàng không Kazan.