Hé lộ nguyên nhân xe tải đâm trúng đuôi xe ben trên cầu Thanh Trì khiến 2 người tử vong

Hoàng Hải |

Thời điểm trước khi xảy ra vụ tai nạn, xe ben do anh Điệp điều khiển bị nổ lốp nên anh đã rải cỏ ra sau xe và dùng đèn pin vẫy cảnh báo.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ben chở vật liệu xây dựng và xe tải chở gỗ trên cầu Thanh Trì khiến 2 người tử vong, hiện cơ quan công an đã làm việc với tài xế lái xe ben.

Tại cơ quan công an, tài xế xe ben mang BKS 90C - 044...được xác định là Nguyễn Văn Điệp (SN 1994 trú tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng). 

Theo tài xế Điệp tường trình, thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, xe của anh đang lưu thông trên cầu Thanh Trì thì bị nổ lốp. 

Do vậy, anh đã rải cỏ phía sau xe rồi dùng đèn pin vẫy cảnh báo. Tuy nhiên, không hiểu sao chiếc xe tải BKS 37C – 188... vẫn lao tới, tông vào đuôi xe 90C- 044... do anh điều khiển.

Trước đó, vào khoảng 3h10 phút ngày 26/6, tại cột đèn số 30 trên cầu Thanh Trì thuộc địa bàn Đông Dư, huyện Gia Lâm đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Thời điểm này, xe ô tô tải chở gỗ mang biển kiểm soát 37C-188... chạy hướng Hà Nội sang Quốc lộ 5, đến địa điểm trên thì đâm vào đuôi ô tô ben biển kiểm soát 90C-044... (chở vật liệu xây dựng, do anh Nguyễn Văn Điệp điều khiển) bị nổ lốp đang đỗ ở phía trước.

Tại hiện trường, đầu xe ô tô tải chở gỗ nát bét, biến dạng, phế thải xây dựng văng đầy mặt cầu. 

Hai người ngồi trong ca bin xe tải chở gỗ biển kiểm soát 37C-188... là Vi Văn Tư (sinh năm 1987, quê quán xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) và Võ Đức Trung (sinh năm 1987, quê quán thành phố Vinh, Nghệ An) tử vong tại chỗ. 

Hiện cảnh sát chưa xác định được ai là người điều khiển xe 37C-188.89 tại thời điểm xảy ra tai nạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại