Hé lộ nguyên nhân tử vong của nam sinh trường Đại học Kiến trúc

PV |

Anh trai của nam sinh ĐH Kiến Trúc Hà Nội bị rơi từ tầng 13 xuống cho biết, sinh viên này đã tốt nghiệp, không may bị trượt chân nên ngã.

Liên quan đến vụ việc xảy ra vào ngày 7/11, nam sinh trường Đại học Kiến trúc Hà Nội rơi từ tầng 13 xuống, trúng một nam sinh khác dưới sân trường, khiến nam sinh bị rơi tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương, phải đi cấp cứu, trao đổi với phóng viên VOV, anh Hoàng Đức Phương ở tổ 2, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, là anh trai của nam sinh Hoàng Hải Nam (SN 1996)- người bị rơi từ tầng 13 xuống dẫn đến tử vong cho biết: Nam sinh đã tốt nghiệp, hiện đang đợi lấy bằng.

Hôm đó sinh viên này lên trường thì không may bị trượt chân ngã xuống từ tầng 13 dẫn đến chuyện đáng buồn xảy ra.

Hiện gia đình đã đưa thi thể nam sinh này về nhà ở tổ 2, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La để tổ chức tang lễ. Còn nam sinh bị bạn rơi trúng đã qua cơn nguy kịch./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại