Hé lộ nguyên nhân nam thanh niên siết cổ em gái tử vong ở Điện Biên

Hoàng An |

Gây án xong, Biên cầm theo con dao bỏ trốn vào rừng. Sau gần một ngày, cơ quan chức năng phát hiện anh ta trong tình trạng kiệt sức nằm gần nghĩa trang.

Ngày 27/4, Công an huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) cho biết, đơn vị đã tạm giữ Lò Văn Biên (20 tuổi, trú xã Quài Tở) để điều tra về hành vi "Giết người".

Nạn nhân của vụ án lại chính là người em ruột của Biên tên L. T. C. (14 tuổi), đang là học sinh lớp 9.

Trước đó, khoảng 12h trưa 25/4, sau khi cùng con út (5 tuổi) đi ăn cỗ một người họ hàng cùng xã, người cha dượng mang đồ ăn về cho hai anh em Biên và C. thì thấy Biên rời khỏi nhà nên gọi nhưng gã thanh niên không đáp lời.

Khi vào trong nhà, người cha thấy C. đang đắp chăn nằm trên giường, gọi mãi không thấy thưa, người cha vào lay người thì tá hoả phát hiện C. đã chết, vùng cổ có vết bầm, đầu bị một nhát chém do vật sắc nhọn gây ra.

Nhận thông tin, Công an huyện Tuần Giáo phối hợp với Công an xã Quài Tở nhanh chóng đến hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc.

Qúa trình thu thập bằng chứ, họ xác định nghi phạm gây ra cái chết của cháu C. chính là Lò Văn Biên.

Gây án xong, Biên đã bỏ nhà cầm theo con dao lẩn trốn vào rừng tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Đến khoảng 11h30 ngày 26/4, lực lượng công an đã phát hiện Biên tại khu vực một nghĩa trang thuộc xã Quài Tở, trong tình trạng sức khoẻ yếu vì tên này đã ăn lá ngón tự tử.

Sau khi được các y, bác sĩ cứu chữa, Biên đã dần tỉnh táo.

Làm việc với cảnh sát, bước đầu Biên thừa nhận hành vi giết người và cho biết, do em gái không đồng ý cho mượn điện thoại và tiền nên đã ra tay sát hại.

Nói về nhân thân đối tượng, ông Lường Văn Lả, Chủ tịch UBND xã Quài Tở cho hay, Biên chưa có tiền án, tiền sự. Tuy nhiên, gã thanh niên trẻ nằm trong danh sách theo dõi đối tượng nghiện tại địa phương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại