Hé lộ mức lương khổng lồ thầy cũ Son Heung-min nhận nếu về với đại gia mới nổi của Ngoại hạng Anh: Dưới 2 người nhưng trên cả vạn người

PHỤNG HIẾU |

Kể từ khi bị Tottenham sa thải, Pochettino vẫn chưa nhận việc mới. Nhiều khả năng lời mời "nặng mùi tiền" của Newcastle sẽ khiến ông thầy người Argentina thay đổi quyết định.

Theo Dailymail, "đại gia mới nổi" Newcastle sẵn sàng bổ nhiệm ông Mauricio Pochettino vào ghế nóng. Mức lương họ đưa ra lên đến 19 triệu bảng/năm, đứng thứ 3 thế giới, chỉ thua Diego Simeone (38 triệu bảng) của Atletico Madrid và Pep Guardiola (21 triệu bảng) của Manchester City.

Dưới sự hậu thuẫn của các ông chủ giàu có, Newcastle đang có ý định đưa hàng loạt ngôi sao lớn về St James Park trong mùa hè sắp tới hòng tìm lại hình bóng của một CLB lớn năm xưa. Tuy nhiên nhiều sao mà không có HLV đủ tài thì cũng... vứt đi.

HLV Pochettino có "profile" khá đẹp sau nhiều năm làm việc ở nước Anh. Ông từng biến Southampton thành một trong những đội bóng khó chịu bậc nhất Premier League trước khi suýt vô địch Champions League cùng Tottenham Hotspurs. Pochettino cũng được cho là vị HLV có tầm ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của Son Heung-min, ngôi sao châu Á nổi tiếng nhất hiện tại.

Hé lộ mức lương khổng lồ thầy cũ Son Heung-min nhận nếu về với đại gia mới nổi của Ngoại hạng Anh: Dưới 2 người nhưng trên cả vạn người - Ảnh 1.

HLV Pochettino được mời gọi trở về Premier League.

Chưa dừng lại ở đó, ông Pochettino còn mang đến cho các CĐV thứ bóng đá vừa đẹp, vừa hiệu quả. Chính vì thế BLĐ Newcastle cho rằng vị thuyền trưởng người Argentina được cho là sự lựa chọn hợp lý nhất.

Rào cản của thương vụ này là tình cảm quá sâu đậm của Pochettino với Tottenham. Trong buổi phỏng vấn mới nhất, HLV Pochettino khẳng định ông muốn trở về dẫn dắt Spurs một ngày nào đó trong tương lai, giúp CLB này giành được ít nhất một danh hiệu. Nhưng trước lời mời quá hậu hĩnh từ Newcastle, nhiều khả năng ông sẽ thay đổi quyết định của mình.

Theo báo Anh, ông chủ mới của Newcastle là Mohammed bin Salman, Thái tử của Saudi Arabia. Ông Mohammed bin Salman có tài sản cá nhân 2,4 tỷ bảng và là người đứng đầu Quỹ đầu tư công Saudi Arabia với quỹ tài chính sở hữu đến 250 tỷ bảng. Qua đó số tiền mua lại Newcastle (300 triệu bảng) chỉ là một phần nhỏ.

Nếu ông Pochettino từ chối, BLĐ đội bóng sẽ mời Rafael Benitez trở lại để dẫn dắt những ngôi sao họ sắp mua về.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại