Hé lộ lý do cựu đội trưởng trại tạm giam ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhật Huy |

Thiếu tá Đỗ Tiến Dũng, nguyên Đội trưởng Trại tạm giam Long Tuyền (quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) bị cáo buộc đã có vi phạm khi tạo điều kiện cho người bị tạm giam sử dụng điện thoại gọi ra bên ngoài trái quy định, có dấu hiệu trục lợi.

Sáng 13/4, nguồn tin Tiền Phong của cho biết, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã thực thi lệnh khởi tố, bắt tạm giam thiếu tá Đỗ Tiến Dũng - nguyên Đội trưởng Trại tạm giam Long Tuyền (quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ).

Hé lộ lý do cựu đội trưởng trại tạm giam ở Cần Thơ bị khởi tố - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có mặt tại Trại giam Long Tuyền ngày 12/4. Ảnh: N.H

Thiếu tá Đỗ Tiến Dũng bị cáo buộc đã có vi phạm khi tạo điều kiện cho người bị tạm giam sử dụng điện thoại gọi ra bên ngoài trái quy định, có dấu hiệu để trục lợi.

Theo tìm hiểu của phóng viên, do có hành vi vi phạm kỷ luật nên thiếu tá Dũng đã bị xử lý cho nghỉ trước khi bị bắt.

Lệnh khởi tố, bắt tạm giam thiếu tá Đỗ Tiến Dũng được Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao thực thi ngày 12/4. Sau đó, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã khám xét nơi làm việc của bị can ở Trại tạm giam Long Tuyền.

Thiếu tá Đỗ Tiến Dũng từng là Trưởng Công an phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ được điều chuyển về trại tạm giam Long Tuyền khoảng 3 năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại