Hãy dành 5 phút để suy ngẫm về cuộc đời bạn qua hình ảnh sau

Cẩm Mai |

Những hình vẽ đồ thị dưới đây làm bạn phải nhìn lại cuộc đời, xem bản thân mình đã làm được gì qua từng năm tháng và chúng ta còn bao nhiêu thời gian để sống.

Đến tuổi 40, bạn sẽ thấy mình không còn sung sức như thời trai trẻ nữa, cần phải nhìn lại mình đã đạt được những gì trong cuộc đời qua từng năm. Những hình vẽ đồ thị dưới đây giúp bạn làm việc đó.

Đồ thị thứ nhất biểu diễn 90 năm cuộc đời. Bạn bao nhiêu tuổi thì lần lượt gạch đi từng đấy ô.

Hãy dành 5 phút để suy ngẫm về cuộc đời bạn qua hình ảnh sau - Ảnh 1.

Đồ thị thứ hai biểu diễn từng ngày trong 90 năm cuộc đời. Mỗi hàng là 36 tháng, tương ứng với 3 năm.

Hãy dành 5 phút để suy ngẫm về cuộc đời bạn qua hình ảnh sau - Ảnh 2.

Đồ thị thứ ba biểu diễn từng tuần (theo chiều ngang) trong từng năm (theo chiều dọc) của 90 năm cuộc đời.

Hãy dành 5 phút để suy ngẫm về cuộc đời bạn qua hình ảnh sau - Ảnh 3.

Đồ thị thứ tư biểu diễn từng ngày trong 90 năm cuộc đời. 2 hàng = 1 năm. Mỗi phần = 10 năm.

Hãy dành 5 phút để suy ngẫm về cuộc đời bạn qua hình ảnh sau - Ảnh 4.

Những đồ thị này đều biểu diễn 90 năm cuộc đời bằng những hình thù khác nhau.

Hãy dành 5 phút để suy ngẫm về cuộc đời bạn qua hình ảnh sau - Ảnh 5.

90 mùa đông trong cuộc đời.

Hãy dành 5 phút để suy ngẫm về cuộc đời bạn qua hình ảnh sau - Ảnh 6.

90 quả bóng.

Hãy dành 5 phút để suy ngẫm về cuộc đời bạn qua hình ảnh sau - Ảnh 7.

Đồ thị biểu diễn mỗi năm đi biển 1 lần.

Hãy dành 5 phút để suy ngẫm về cuộc đời bạn qua hình ảnh sau - Ảnh 8.

Đồ thị biểu diễn số lượng sách bạn đọc trong đời.

Trung bình số ngày bạn có sự kiện hay hoạt động đáng nhớ chiếm 1/3 số ngày trong cuộc đời bạn. Đồ thị này biểu diễn điều đó.

Khi chúng ta tốt nghiệp cấp 3, coi như đã qua đi 93% thời gain được gần gũi bố mẹ. Với những người sẽ đi học và đi làm ở xa thì quãng thời gain còn lại cho bố mẹ rất ít.

Hãy dành 5 phút để suy ngẫm về cuộc đời bạn qua hình ảnh sau - Ảnh 9.

Đồ thị biểu diễn quãng thời gian còn lại bạn dành cho bố mẹ kể từ khi 18 tuổi.

Mỗi năm, có thể bạn chỉ được ở bên bố mẹ 15 ngày. Như vậy, thời gian trong đời còn lại dành cho bố mẹ chỉ còn lại 5%.

Vậy, hãy tranh thủ dành những yêu thương cho bố mẹ thật nhiều trước khi bận rộn với những kế hoạch riêng và gia đình riêng nhé bạn của tôi!

Nguồn: Tech Insider

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại