Hậu vệ trẻ lộn nhào như xiếc ở quả ném biên, khiến thủ thành nam thần nhận về "nỗi xấu hổ" khó nuốt trôi

AB |

Từ quả ném biên thần sầu của Nader Mohammadi, thủ môn Alireza Haghighi đã lúng túng đẩy bóng về lưới nhà.

Tình huống khó tin diễn trong màn so tài giữa đội chủ nhà Gol Gohar và Paykan FC tại giải VĐQG Iran hôm 7/12 vừa qua. Phút thứ 7, Paykan được hưởng một quả ném biên cách khung thành đối phương 30m. Như thường lệ, hậu vệ Nader Mohammadi là người được "chọn mặt gửi vàng".

Anh chàng 23 tuổi đã lộn một vòng và có cú ném "đại bác" hướng về vòng cấm của Gohar. Theo luật, nếu ném biên thẳng vào lưới, cầu thủ sẽ không được công nhận bàn thắng. Tuy nhiên, trớ trêu là trong pha dàn xếp này, thủ thành Alireza Haghighi bên phía Gohar lại luống cuống chạm nhẹ tay trước lúc bóng lăn vào lưới. Do đó, pha lập công được xác định hợp lệ do công của chính... Haghighi.

Cầu thủ ghi bàn từ pha ném biên

Hậu vệ trẻ lộn nhào như xiếc ở quả ném biên, khiến thủ thành nam thần nhận về nỗi xấu hổ khó nuốt trôi - Ảnh 2.

Pha ném biên thành bàn của Nader Mohammadi

Haghighi một thời là chốt chặn số 1 của đội tuyển Iran, từng bắt chính tại World Cup 2014. Chính vì thế, sai lầm vừa qua đến từ thủ thành điển trai khiến nhiều fan sốc nặng. Tờ Daily Star gọi đây là "nỗi xấu hổ" trong sự nghiệp của Haghighi.

Hậu vệ trẻ lộn nhào như xiếc ở quả ném biên, khiến thủ thành nam thần nhận về nỗi xấu hổ khó nuốt trôi - Ảnh 3.

Thủ môn điển trai Haghighi vừa mắc sai lầm nghiêm trọng

Nhờ công thủ môn đội bạn, Paykan nâng tỷ số lên 2-0. Gohar chỉ gỡ được một bàn ở khoảng thời gian còn lại và đành chịu thua sát nút.

Về phía Mohammadi, đây không phải lần đầu cầu thủ sinh năm 1997 gây ấn tượng từ những cú ném biên. Trong một trận đấu diễn ra vào ngày 4/7, anh này đưa bóng chạm trúng xà ngang ở khoảng cách lên tới 60m.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại