Dân mạng “ức chế” vì cảnh khổ của nữ chủ công tuyển Quốc gia Việt Nam

Thúy Anh |

(Soha.vn) - Trước hoàn cảnh khó khăn của nữ chủ công tuyển Quốc gia Việt Nam, Nguyễn Thị Hòa, cư dân mạng đang vô cùng bức xúc.

Nguyễn Thị Hòa sinh ra và lớn lên tại thôn Đìa, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Gia đình cô thuộc diện khó khăn nhất huyện!

Nguyễn Thị Hòa là tiền đạo 23 tuổi, chủ công của đội tuyển nữ Quốc gia Việt Nam. Ở giải vô địch quốc gia nữ 2012, Hòa đã tỏa sáng rực rỡ với 8 bàn thắng, đoạt danh hiệu Vua phá lưới. Cô là nhân tố chính giúp tuyển nữ Việt Nam đang tràn trề cơ hội đến với VCK World Cup 2015.

Ấy thế nhưng nữ chủ công của đội tuyển đứng thứ 28 thế giới lại có một gia cảnh đặc biệt khó khăn. Bố của Hòa, ông Nguyễn Tiến Phượng là thương binh 4/4, không còn sức lao động và đang phải chống chọi lại căn bệnh teo cơ, đau đầu kinh niên.

	Hai mẹ con Nguyễn Thị Hòa

Hai mẹ con Nguyễn Thị Hòa

Trong khi đó, người mẹ Nguyễn Thị Táo hơn 60 tuổi của Hòa, vừa gặp tai nạn ô tô vào đầu năm ngoái và phải cưa mất đôi chân. Giờ đây, anh trai Hòa ở nhà chăm sóc bố mẹ, mọi gánh nặng tài chính gần như đặt lên vai Nguyễn Thị Hòa.

	Mẹ già của Hòa cần có ngươi chăm sóc sau khi bị cưa mất đôi chân

Mẹ già của Hòa cần có ngươi chăm sóc sau khi bị cưa mất đôi chân

Trong bối cảnh đó, Hòa đã rất nỗ lực thi đấu để cố gắng vun vén thêm cho gia đình. Song dù cô đang là tiền đạo hàng đầu của tuyển nữ Việt Nam , Hòa vẫn không kiếm đủ để chăm lo cho bố mẹ.

Trước hoàn cảnh này, cư dân mạng đã rất bức xúc. Phần đông cho rằng nền thể thao Việt Nam đã không biết trân trọng và giúp đỡ những tài năng như Hòa.

	Cư dân mạng bức xúc vì gia cảnh của Nguyễn Thị Hòa

Cư dân mạng bức xúc vì gia cảnh của Nguyễn Thị Hòa

* Cựu danh thủ (hiện tại là HLV) Hồng Sơn vừa tham gia một chương trình truyền hình mang tên “Vì bạn xứng đáng” để giành phần thưởng cho Nguyễn Thị Hòa. Chung cuộc, Hồng Sơn đã thắng giải 54.900.000 Việt Nam Đồng. Gia đình Hòa đã rất hạnh phúc khi nhận được món quà vừa giá trị vừa ấm áp tình thương này.

Việt Nam khinh thường bóng đá Nữ trong khi bóng đá Nam không làm được gì trong khu vực. Thì bóng đá Nữ đã ước mơ gần tới World Cup”, người dùng Facebook có biệt danh “Hành xxx” chia sẻ.

“Các nước khác không thể ngờ được chủ công của đội tuyển hạng 28 thế giới mà lương ko đủ sống”, người dùng Facebook có biệt danh “Văn xxx” tiếp.

“Tài năng cỡ Quang Liêm... Tiến Minh... Ánh Viên... Hoàng Nam quần vợt... Hoàng Xuân Vinh.... Và các VĐV bên TDDC ... đa phần là tiền gia đình hoặc có tài trợ của doanh nghiệp... nhưng tài năng của các VĐV trên ở cấp thế giới nha các bạn... trong khi tiền cho bóng đá nam... không biết bao nhiêu mà tính.... giờ hơn được ai trong Đông Nam Á??”, bạn dùng Facebook có biệt danh “Thắng xxx” tiếp.

Phần đông cư dân mạng cho rằng các quan chức của nền thể thao Việt Nam nên biết san sẻ đầu tư cho những bộ môn khác đang có tiềm năng đạt vinh quang trên thế giới. Đặc biệt với những hoàn cảnh khó khăn như Nguyễn Thị Hòa cần có sự ủng hộ, động viên rõ nét hơn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại