Hậu ly hôn, Song Joong Ki và Song Hye Kyo sẽ phân chia tài sản thế nào?

Phương Anh |

Là cặp đôi giàu có và có sức ảnh hưởng hàng đầu làng giải trí Hàn Quốc nên sau khi ly hôn, vấn đề phân chia tài sản của Song Joong Ki và Song Hye Kyo đang thu hút nhiều sự chú ý.

Thông tin cặp đôi Song Joong KiSong Hye Kyo ly hôn đang gây chấn động dư luận toàn châu Á. Đại diện pháp lý của nam diễn viên Song Joong Ki đã đưa ra tuyên bố: "Vào ngày 26 tháng 6, chúng tôi đã đệ đơn yêu cầu ly hôn thay cho Song Joong Ki tại tòa án Seoul".

Trong khi đó, phía Song Hye Kyo cũng xác nhận: "Song Hye Kyo hiện đang làm thủ tục ly dị chồng sau khi cả hai xem xét kỹ lưỡng. Lý do là bởi vì sự khác biệt trong tính cách của họ. Cả hai không thể vượt qua sự khác biệt, và điều đó dẫn đến quyết định này".

Hậu ly hôn, Song Joong Ki và Song Hye Kyo sẽ phân chia tài sản thế nào? - Ảnh 1.

Cặp đôi trong mơ Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã tan vỡ.

Từ hai tuyên bố này, có thể thấy cặp diễn viên phim Hậu duệ mặt trời đã quyết định chia tay trong hòa bình. Việc phân chia tài sản sau ly hôn sẽ không phải vấn đề cần tranh cãi mà sẽ được xử lý theo hợp đồng hôn nhân mà cả hai đã ký kết trước hôn lễ.

Trang QQ cho hay, tổng tài sản chung sau hôn nhân của Song Joong Ki và Song Hye Kyo vào khoảng 50 tỉ won (khoảng 1000 tỉ đồng). Đám cưới của cặp đôi được gọi là hôn lễ thế kỷ, tạo ra hiệu ứng khổng lồ trong cộng đồng người hâm mộ và vì thế giá trị thương mại của hình ảnh Song Joong Ki-Song Hye Kyo cũng tăng lên rất nhiều.

Món tài sản mà cả hai công bố sở hữu chung là căn biệt thự tại khu Itaewon-dong, Seoul trị giá 10 tỉ won (khoảng 200 tỉ đồng). Theo pháp luật Hàn Quốc, đây là món tài sản chắc chắn phải chia đôi sau khi ly hôn.

Hậu ly hôn, Song Joong Ki và Song Hye Kyo sẽ phân chia tài sản thế nào? - Ảnh 3.
Hậu ly hôn, Song Joong Ki và Song Hye Kyo sẽ phân chia tài sản thế nào? - Ảnh 4.

Căn biệt thự cặp đôi mua chung làm tổ ấm.

Một trang tin Hàn Quốc trước đó cũng tiết lộ cả Song Joong Ki và Song Hye Kyo đều nằm trong top các đại gia trong làng giải trí Hàn Quốc. Riêng Song Hye Kyo sở hữu các bất động sản giá trị trên khắp thế giới, có biệt thự ở cả khu Manhattan, New York.

Song Joong Ki tuy không có nhiều bất động sản bằng vợ nhưng lại là gương mặt quảng cáo vô cùng đắt khách. Các hợp đồng quảng cáo theo năm của nam diễn viên này có thể trị giá tới cả trăm tỉ đồng.

Về nhà cửa, Song Joong Ki sở hữu ít nhất 2 căn hộ tại Hàn Quốc mỗi căn trị giá 21 tỉ đồng. Tuy nhiên các tài sản hình thành trước hôn nhân thì không bị tính vào khối tài sản chung cần chia.

Bên cạnh việc phân chia tài sản, Song Joong Ki và Song Hye Kyo nhiều khả năng phải đứng trước nguy cơ đền bù hợp đồng quảng cáo. Sau khi kết hôn, cặp đôi nhận nhiều hợp đồng với hình ảnh liên quan tới gia đình.

Trước truyền thông, Song Joong Ki có hình ảnh người chồng mẫu mực, được nhiều hãng đồ gia dụng ưa thích. Trị giá hợp đồng làm người đại diện lên tới hàng chục tỉ đồng có thể phải đền bù.

Hậu ly hôn, Song Joong Ki và Song Hye Kyo sẽ phân chia tài sản thế nào? - Ảnh 5.

Song Joong Ki quảng cáo cho một nhãn đồ bếp.

Thông tin cặp đôi ly hôn không chỉ khiến người hâm mộ thất vọng mà các nhãn hàng cũng rất bàng hoàng. Thông thường, trong hợp đồng quảng cáo sẽ có điều khoản người đại diện phải bảo đảm không có tổn hại về hình ảnh, gây ảnh hương tiêu cực đến thương hiệu.

Những thiệt hại do vụ ly hôn gây ra sẽ được đại diện của cặp diễn viên thương lượng với các nhãn hàng để xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại